BMPA cảnh báo chuỗi cung ứng thực phẩm của Anh bên bờ vực sụp đổ

Ứng dụng theo dõi COVID-19 tại Anh đang phá hủy đà phục hồi và đẩy chuỗi cung ứng của nước này đến bờ vực sụp đổ, khi ứng dụng này yêu cầu hàng trăm nghìn công nhân phải tự cách ly.
Một người đàn ông đứng cạnh các kệ thị trống không trong một siêu thị tại Anh ngày 15/3/2020. (Nguồn: Reuters)
Một người đàn ông đứng cạnh các kệ thị trống không trong một siêu thị tại Anh ngày 15/3/2020. (Nguồn: Reuters)
BMPA cảnh báo chuỗi cung ứng thực phẩm của Anh bên bờ vực sụp đổ ảnh 1Một người đàn ông đứng cạnh các kệ thị trống không trong một siêu thị tại Anh ngày 15/3/2020. (Nguồn: Reuters)

Hiệp hội các nhà chế biến thịt của Anh (BMPA) ngày 21/7 cho biết chuỗi cung ứng thực phẩm của Anh đang đứng trên bờ vực sụp đổ khi dịch COVID-19 làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu lao động.

Theo BMPA, vấn đề thiếu hụt lao động đã trở nên rất nghiêm trọng, khi một số nhà máy báo cáo thiếu 10-16% lao động cố định.

Tình hình càng trở nên căng thẳng khi 5-10% lực lượng lao động trong các nhà máy nhận được yêu cầu tự cách ly.

Giám đốc điều hành BMPA Nick Allen cho biết tình trạng thiếu hụt nhân công đã ảnh hưởng đến hoạt động chế biến thịt, vốn cần nhiều lao động, khi những dây chuyền này sẽ bị cắt giảm đầu tiên.

[Lạm phát của Anh tăng lên gần mức cao nhất của 3 năm]

Đầu tuần này, các nhà máy sản xuất ôtô, đơn vị quản lý đường sắt, chuỗi siêu thị và nhà hàng tại Anh đã cảnh báo ứng dụng theo dõi COVID-19 đang phá hủy đà phục hồi và đẩy chuỗi cung ứng đến bờ vực sụp đổ, khi ứng dụng này yêu cầu hàng trăm nghìn công nhân phải tự cách ly.

Chuỗi siêu thị Iceland Foods của Anh cho biết hơn 1.000 lao động chiếm khoảng 3% tổng số nhân viên đã nhận được yêu cầu tự cách ly và buộc doanh nghiệp này phải giảm giờ mở cửa và thậm chí đóng một số cửa hàng.

Iceland Foods đang lên kế hoạch tuyển dụng thêm 2.000 nhân viên để lấp đầy các vị trí vắng mặt do phải tự cách ly.

Andrew Opie, một quan chức cấp cao của Hiệp hội Bán lẻ Anh, cho rằng chính phủ cần phải nhanh chóng hành động trước những vấn đề nghiêm trọng hiện nay.

Theo ông Opie, các nhân viên bán lẻ và nhà cung cấp, những người đóng vai trò quan trọng trong suốt đại dịch COVID-19, nên được phép làm việc khi đã được tiêm vaccine hoặc có xét nghiệm âm tính với COVID-19, để đảm bảo không có sự gián đoạn nào đối với chuỗi cung ứng thực phẩm và các hàng hóa khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.