Bộ Công thương dẫn đầu chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT

Từ vị trí thứ 13 năm 2008, Bộ Công thương đã vươn lên dẫn đầu về mức độ sẵn sàng cho việc phát triển và ứng dụng CNTT năm 2009.
Ngày 11/12, Hội Tin học Việt Nam (VAIP) đã công bố Báo cáo về chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin Việt Nam năm 2009 (Vietnam ICT Index 2009).

Theo đó, từ vị trí thứ 13 năm 2008, Bộ Công thương đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng này.

Trao đổi bên ngoài hội thảo, ông Nguyễn Long, Tổng thư ký Hội tin học Việt Nam cho hay, để đạt được vị trí số 1, Bộ Công thương đã có nhiều đổi mới, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) cung cấp dịch vụ công…

Song, ông cũng lấy làm tiếc khi thấy một số Bộ, ngành có môi trường ứng dụng công nghệ thông tin tốt như Bộ Y tế… lại vẫn dậm chân tại chỗ.

Về chỉ số của các tỉnh thành, ông Long khá ngạc nhiên khi năm trước, Hà Tây (cũ) ở vị trí rất thấp trước khi sáp nhập về Hà Nội. Năm 2009, mặc dù phải “ôm” thêm Hà Tây, nhưng Hà Nội vẫn ở vị trí thứ 3 (vị trí số 1 là Đà Nẵng)…

Tại các khối ngân hàng thuộc Nhà nước, Ngân hàng Đầu tư phát triển ở vị trí số 1. Các ngân hàng thương mại có xu hướng đầu tư cho công nghệ thông tin cũng bắt đầu tăng lên. Riêng khối các Tổng Công ty không có nhiều xáo trộn với sự dẫn đầu là các Tổng Công ty Thép, Cao su, Dầu khí…

Đây là năm thứ 4 liên tiếp, Hội Tin học Việt Nam phối hợp với Vănphòng Ban chỉ đạo Quốc gia về Công nghệ thông tin thu thập sốliệu, phân tích, đánh giá và đưa ra bản báo cáo Vietnam ICT Index này.

“Với bản báo cáo trên, các đối tượng tham gia, cơ quan Nhà nước sẽ biết được hiện trạng đang đứng ở đâu. Trên cơ sở đó, họ sẽ xác định được cần phải làm gì để thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của mình”, ông Long nói./.

Trung Hiền (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.