Bồ Đào Nha hiên ngang vào tứ kết sau trận thắng 'hủy diệt' 6-1

Đội tuyển Bồ Đào Nha đã dễ dàng giành chiến thắng đậm 6-1 trước Thụy Sĩ, để hiên ngang bước vào vòng tứ kết World Cup 2022.
Bồ Đào Nha hiên ngang vào tứ kết sau trận thắng 'hủy diệt' 6-1 ảnh 1Goncalo Ramos tỏa sáng với hat-trick vào lưới Thụy Sĩ. (Nguồn: Getty Images)

Đội tuyển Bồ Đào Nha đã giành tấm vé cuối cùng vào tứ kết World Cup 2022 sau trận thắng "hủy diệt" 6-1 trước Thụy Sĩ ở vòng 1/8.

Tiền đạo Goncalo Ramos đã tỏa sáng khi lập hat-trick để góp công lớn mang chiến thắng về cho Bồ Đào Nha.

Chiến thắng tưng bừng này đã giúp đội tuyển Bồ Đào Nha lần đầu vượt qua vòng 1/8 sau đúng 16 năm chờ đợi.

Đối thủ tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Fernando Santos trên đất Qatar sẽ là Maroc - đội bóng gây bất ngờ khi loại Tây Ban Nha.

[Maroc lập kỳ tích khi loại Tây Ban Nha khỏi World Cup 2022]

Ở trận đấu này, "thuyền trưởng" Santos đã tạo nên bất ngờ khi xếp cầu thủ Goncalo Ramos đá chính thay vị trí Cristiano Ronaldo.

Sự thay đổi này đã mang đến hiệu quả với màn trình diễn vô cùng ấn tượng của ngôi sao trẻ năm nay mới 21 tuổi.

Goncalo Ramos đã trải qua ngày thi đấu thăng hoa. Anh không chỉ sắm vai người "mở đường" với bàn thắng phá vỡ thế cân bằng mà còn hoàn tất cho riêng mình một hat-trick.

Ba bàn thắng còn lại của Bồ Đào Nha được chia đều cho Pepe, Raphael Guerreiro và Rafael Leao, trong khi Manuel Akanji là người ghi bàn danh dự cho Thụy Sĩ.

Với việc có bàn thắng ở trận này, trung vệ Pepe đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ cao tuổi nhất ghi bàn ở vòng knock-out tại một kỳ World Cup (39 tuổi 283 ngày).

Thẳng tiến vào tứ kết với thành tích tốt nhất vòng 1/8, Bồ Đào Nha tự tin đối đầu Maroc ở trận đấu kế tiếp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục