​Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân về việc đi lại tới Nga

Khuyến cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ người dân nước này không nên đi bằng đường bộ từ Nga đến Ukraine "do những căng thẳng dọc biên giới với Ukraine."
​Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân về việc đi lại tới Nga ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 23/1 đã khuyến cáo công dân nước này không nên đi tới Nga "do những căng thẳng dọc biên giới với Ukraine."

Khuyến cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ người dân nước này không nên đi bằng đường bộ từ Nga đến Ukraine.

[Mỹ khuyến cáo tránh đi lại tới Ukraine do mối lo ngại về Nga]

Cùng ngày, Mỹ cũng đã khuyến cáo người dân tránh đi lại tới Ukraine, đồng thời ra chỉ thị cho nhân viên không thiết yếu tại Đại sứ quán Mỹ ở Ukraine cùng gia đình rời khỏi nước này, cũng như toàn bộ công dân nên cân nhắc rời khỏi quốc gia Đông Âu do những căng thẳng leo thang trong khu vực.

Tuy nhiên, Đại sứ quán Mỹ tại Kiev khẳng định vẫn hoạt động bình thường.

Hiện giới chức Moskva chưa đưa ra bình luận nào về các động thái trên của Washington./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục