Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác

Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến đánh giá năm 2022 hợp tác quốc phòng 2 nước đạt những kết quả tốt đẹp, là điểm sáng, để lại nhiều dấu ấn trong 1 năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng.
Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác ảnh 1Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến chào xã giao Đại tướng Chansamone Chanyalath, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào. (Ảnh: Kiên-Thành/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chính thức Lào, dự Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban hợp tác Việt Nam-Lào và Lễ Tổng kết “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022,” sáng 12/1, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tới chào xã giao Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cảm ơn Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào đã dành thời gian tiếp đoàn; chuyển lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam tới Đại tướng Chansamone Chanyalath cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ Quân đội Nhân dân Lào nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Lào (20/1/1949-20/1/2023); cảm ơn đồng chí Bộ trưởng và đoàn đại biểu cấp cao Quân đội Nhân dân Lào đã sang thăm chính thức Việt Nam và dự Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần thứ nhất vào đầu tháng 12/2022 vừa qua, góp phần vào thành công chung của sự kiện. 

Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến đánh giá năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của hai Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Lào, hợp tác quốc phòng hai nước đạt những kết quả tốt đẹp, là điểm sáng, để lại nhiều dấu ấn trong một năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng của hai nước.

Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến mong muốn Bộ trưởng Quốc phòng Lào tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị Bộ Quốc phòng Lào cùng với Bộ Quốc phòng Việt Nam triển khai hiệu quả Kế hoạch hợp tác năm 2023 đã được Bộ trưởng Quốc phòng hai nước ký tháng 12/2023; chú trọng tập trung vào công tác trao đổi đoàn, đào tạo nguồn nhân lực, giao lưu quốc phòng biên giới.

[Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác nâng cao năng lực quốc phòng]

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào Chansamone Chanyalath vui mừng đón tiếp đoàn của đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến sang thăm, làm việc, qua đó góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước, hai quân đội, đồng thời cũng là dịp để hai bên tiếp tục trao đổi phương hướng triển khai những nhận thức chung đã được Bộ trưởng Quốc phòng hai nước thống nhất thời gian qua.

Đại tướng Chansamone Chanyalath nhấn mạnh trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, Bộ Quốc phòng hai nước cần tăng cường giáo dục, tuyên truyền cho quân nhân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt “có một không hai” trên thế giới.

Bộ Quốc phòng Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Việt Nam để triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác quốc phòng song phương đã thống nhất, xứng đáng là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện hai nước Việt Nam-Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục