Bộ Quốc phòng Hàn Quốc trấn an người dân gần căn cứ THAAD

Người dân ở hạt Seongju miền Trung Hàn Quốc từ lâu đã phản đối căn cứ này trong thị trấn của họ, dẫn đến đụng độ với cảnh sát mỗi khi chính phủ đưa thiết bị xây dựng và các vật dụng khác đến đây.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc trấn an người dân gần căn cứ THAAD ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: bbc.com)

Các quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 24/5 đã tổ chức cuộc gặp với người dân sinh sống xung quanh căn cứ đặt Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ trong nỗ lực giải quyết mối quan ngại của họ khi các cuộc biểu tình phản đối sự hiện diện của căn cứ này không có dấu hiệu lắng xuống.

Người dân ở hạt Seongju miền Trung Hàn Quốc từ lâu đã phản đối căn cứ này trong thị trấn của họ, dẫn đến đụng độ với cảnh sát mỗi khi chính phủ đưa thiết bị xây dựng và các vật dụng khác đến đây.

Cuộc gặp diễn ra tại văn phòng chính quyền hạt và có sự tham dự của Thứ trưởng Quốc phòng Park Jae-min, Hạt trưởng Lee Byoung-hwan và đại diện nhiều tổ chức khu vực.

[Hàn Quốc mua máy bay không người lái chạy bằng hydro]

Phát biểu họp báo, người phát ngôn bộ trên Boo Seung-chan nói: "Chúng tôi đã tiếp tục trao đổi với hạt Seongju và cuộc gặp hôm nay là một phần của quá trình trao đổi đó."

Bộ trên cho biết các cuộc gặp nhằm tập trung giải quyết các mối quan tâm về môi trường và các vấn đề khác liên quan tới căn cứ này.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ra thông cáo nêu rõ: "Chúng tôi hy vọng Bộ Quốc phòng và hạt Seongju có thể trở thành đối tác để cùng tồn tại và bảo vệ an ninh quốc gia, phát triển khu vực này," đồng thời cam kết thúc đẩy các chương trình hỗ trợ người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục