Ngày 18/1, Bộ Thương mại Mỹ đã chính thức thụ lý đơn của một số doanhnghiệp Mỹ kiện tôm nhập khẩu từ Việt Nam và sáu nước khác với cáo buộc bán phágiá. Theo đó, Ủy ban Thương mại Quốc tế của Mỹ (USITC) cũng đã tiến hành phiênthảo luận công khai với sự tham dự của các doanh nghiệp Mỹ và đại diện của bảynước có mặt hàng tôm bị kiện.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các doanh nghiệp Mỹ như Carson&Co.Inc, Tidelands Seafood Co. Inc và Gulf Fish Inc đứng ra khởi kiện với lập luậnrằng mặt hàng tôm nước ấm đông lạnh được chính phủ trợ cấp nhập khẩu vào Mỹ từbảy nước là Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Inđônêxia, Malaixia và Êcuađođã "gây thiệt hại nghiêm trọng" tới ngành tôm của Mỹ.
Theo các công ty này, do không cạnh tranh được về giá, chỉ trong giai đoạnngắn từ tháng 9/2011 đến 9/2012, sản lượng tôm ở Mỹ giảm 0,1%, năng lực sản xuấtgiảm 3,8%, đánh bắt tôm giảm 9,5%, số lượng công nhân giảm 2,2%, tổng lợi nhuậngiảm 8,6%, và thu nhập sản xuất giảm 247,8%.
Các doanh nghiệp Mỹ cáo buộc 7 nước nói trên đã nhận được sự trợ giá củachính phủ với tổng cộng là 4,2 tỷ USD trong năm 2011. Cụ thể, Thái lan là nướccó mức trợ giá cho mặt hàng tôm xuất khẩu vào Mỹ nhiều nhất, lên đến 1,6 tỷ USD.Tiếp theo, lần lượt là các nước với mức trợ giá tương ứng Indonesia (667 triệuUSD), Ecuador (524 triệu USD), Ấn Độ (512 triệu USD), Việt Nam (493 triệu USD),Malaysia (206 triệu USD) và Trung Quốc là 154 triệu USD.
Đại diện 7 nước cho rằng cáo buộc nhận trợ cấp của chính phủ để giảm giáxuất khẩu tôm vào Mỹ là thiếu căn cứ. Ngành tôm của bảy nước, trong đó có ViệtNam, đơn thuần có lợi thế từ điều kiện tự nhiên, có quy trình nuôi trồng và chếbiến được chuẩn hóa, và đặc biệt là nguồn lực nhân công giá rẻ. Việc kiện chốngbán phá giá này trên thực tế chỉ là nhằm tìm kiếm sự bảo hộ cho ngành tôm củaMỹ, và ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của người tiêu dùng Mỹ.
Trước đó, ngày 15/1, đại diện cơ quan Thương vụ của Việt Nam tạiWashington đã có buổi tiếp xúc với Bộ Thương mại Mỹ, để phản đối cáo buộc tômnước ấm đông lạnh của Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ được trợ giá.
Bộ Thương mại Mỹ sẽ căn cứ trên kết luận sơ bộ của Ủy ban Thương mại Quốctế của Mỹ về vụ kiện dự kiến được đưa ra trước ngày 11/2, để tiếp tục điều travà một quyết định sơ bộ có thể được đưa ra trong tháng 3 tới và dự kiến sẽ côngbố kết luận cuối cùng trong tháng 7./.