Bộ trưởng Tài chính Mỹ ủng hộ ý tưởng của EU về trợ cấp xanh

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết Mỹ và EU chia sẻ nhiều mục tiêu giống nhau và cả hai bên đều muốn đảm bảo có đủ nguồn cung cấp tất cả những sản phẩm quan trọng đối với năng lượng sạch.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ ủng hộ ý tưởng của EU về trợ cấp xanh ảnh 1Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã ủng hộ ý tưởng của Liên minh châu Âu (EU) về trợ cấp xanh nhằm bù đắp cho những thiệt hại mà khối này lo ngại do những tác động của Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) của Mỹ.

Phát biểu với báo giới ngày 8/2, Bộ trưởng Yellen nêu rõ: "Nếu châu Âu hành động để đưa ra các khoản trợ cấp tương tự như chính sách của chúng tôi thì đây là chính sách khí hậu tốt. Chúng tôi sẽ hợp tác với họ."

Bà cho biết Mỹ và EU chia sẻ nhiều mục tiêu giống nhau và cả hai bên đều muốn đảm bảo có đủ nguồn cung cấp tất cả những sản phẩm quan trọng đối với năng lượng sạch, như pin, tấm pin mặt trời, tuabin gió.

Bộ trưởng Yellen nhấn mạnh có đủ hoạt động kinh doanh để tất cả các bên được hưởng lợi từ quá trình chuyển đổi năng lượng sạch.

[Mỹ-EU nhất trí cần đảm bảo "minh bạch toàn diện" trong trợ cấp xanh]

Bộ trưởng Yellen đưa ra phát biểu trên khi đến thăm địa điểm đang xây dựng nhà máy pin Ultium Cells ở bang Tennessee, trong bối cảnh Mỹ triển khai kế hoạch hành động về khí hậu đầy tham vọng của Tổng thống Joe Biden.

Trước đó, ngày 1/2, Ủy ban châu Âu (EC) đã đề xuất cho phép tăng các mức độ trợ cấp nhà nước dành cho các doanh nghiệp tại EU để có thể cạnh tranh công bằng với Mỹ trong cuộc đua trở thành trung tâm sản xuất xe điện và các sản phẩm xanh khác trong nỗ lực giảm thiểu các tác động của IRA đối với ngành công nghiệp châu Âu. Tuy nhiên, các nước thành viên vẫn chưa đồng thuận về cách tiếp cận vấn đề này.

IRA là đạo luật chi tiêu mang tính bước ngoặt của Mỹ, nhưng đang gây nhiều quan ngại cho EU. IRA dành khoảng 370 tỷ USD để trợ cấp cho quá trình chuyển đổi năng lượng của Mỹ, trong đó có việc giảm thuế đối với các mặt hàng ôtô điện và pin mặt trời sản xuất tại nước này.

Châu Âu hiện quan ngại về cạnh tranh không công bằng và thiệt hại tài sản thế chấp nếu các công ty chuyển ra ngoài lãnh thổ EU. Liên minh này đang kêu gọi Mỹ xem xét miễn trừ cho các công ty châu Âu. Tuy nhiên, cho đến nay nhóm chuyên trách được thành lập để giải quyết các quan ngại của EU thu được rất ít kết quả.

Dự kiến, các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh để thảo luận cách thức ứng phó với các biện pháp mà Mỹ đề ra trong IRA./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục