Brazil chi 11,3 tỷ USD chuẩn bị cho World Cup

11,3 tỷ USD sẽ dùng để nâng cấp khách sạn, cơ sở hạ tầng giao thông, sân vận động, khu vực gần sân bay và điểm thu hút khách du lịch.
Chính phủ Brazil, thống đốc bang và thị trưởng 12 thành phố cuối tuần qua đã kýmột thỏa thuận phối hợp nhằm đầu tư 11,3 tỷ USD để chuẩn bị cho World Cup 2014.

Thỏa thuận vừa ký có tên gọi "Responsibility Matrix", quy định vai trò củacác bên có liên quan trong quá trình chuẩn bị cho đại hội bóng đá lớn nhất hànhtinh diễn ra vào năm 2014.

Theo đó, chính phủ liên bang sẽ chi 7,4 tỷ USD còn các bang và thành phốgóp 3,9 tỷ USD, để nâng cấp các khách sạn, cơ sở hạ tầng giao thông đô thị, sânvận động, khu vực gần sân bay và các điểm thu hút khách du lịch.

Tổng thống Brazil, Luiz Inacio Lula da Silva khẳng định: “Với sự chuẩn bịkỹ lưỡng này, Brazil sẽ tổ chức một kỳ World Cup tuyệt vời nhất trong lịch sử”.

"Responsibility Matrix" còn đề ra những kế hoạch hành động cụ thể, xácđịnh rõ trách nhiệm và chức năng của các cấp chính phủ, phân bổ nguồn chi, cácdự án cần phát triển trọng tâm và hạn chót hoàn thành công việc.

Cụ thể, các bang và thành phố sẽ chịu trách nhiệm cấp vốn và triển khai dựán hạ tầng thể thao, trong khi chính phủ sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống giaothông (cầu cảng, sân bay), đồng thời giám sát các khoản chi và tiến độ thi côngdự án dựa trên báo cáo của các bang và thành phố.

Bên cạnh đó, liên bang, bang và chính quyền địa phương cũng sẽ ký thỏathuận kiểm soát an ninh và công nghệ, nhằm đảm bảo an toàn cho một kỳ World Cupthành công.

12 thành phố sẽ đăng cai tổ chức World Cup tại Brazil là Brasilia, SaoPaulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Cuiaba, Curitiba, Porto Alegre, Salvador,Fortaleza, Manaus, Natal và Recife./.
Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Sân vận động Chi Lăng, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phê duyệt nhà thầu phá sân vận động Chi Lăng một thời là biểu tượng của bóng đá miền Trung

Sân vận động Chi Lăng sắp được đập phá và tháo dỡ toàn bộ sau khi thành phố Đà Nẵng chọn được nhà thầu thi công trong vòng 58 ngày. Gói thầu có giá trị hơn 4,66 tỷ đồng, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Công ty Cổ phần Kỹ thuật cơ giới xây dựng Thăng Long là đơn vị trúng thầu với giá hơn 2,257 tỷ đồng sau hiệu chỉnh, thời gian thực hiện 58 ngày. Ba nhà thầu còn lại bị loại do không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm hoặc tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu.

Các linh vật của World Cup 2026 ra mắt tại lễ bốc thăm (từ trái sang): Nai sừng tấm Canada, Báo đốm Mexico và Đại bàng đầu trắng Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhiều mối đe dọa hội tụ trước thềm World Cup 2026

Tranh chấp lao động, giá vé cao, bất ổn địa chính trị cho đến các vấn đề văn hóa-chính trị đang biến sự kiện này thành một phép thử trên toàn quốc với các cấp chính quyền chịu trách nhiệm tổ chức.