Brazil công bố chiến lược mới chống nạn buôn người

Chiến lược mới của Brazil, có hiệu lực từ năm 2016, bao gồm thắt chặt an ninh biên giới cũng như trấn áp nạn buôn bán nội tạng người.
Nhằm trấn áp nạn buôn người diễn ra ngày một mạnh mẽ tại Brazil, ngày 26/2, giới chức quốc gia Nam Mỹ này đã công bố chiến lược mới bao gồm thắt chặt kiểm soát an ninh biên giới, cũng như trấn áp nạn buôn bán nội tạng người và cưỡng bức lao động.

Phát biểu tại cuộc họp báo với sự có mặt của các bộ trưởng phụ trách nhân quyền và các vấn đề phụ nữ, Bộ trưởng Tư pháp Brazil Jose Eduardo Cardozo nêu rõ nạn buôn người đã vượt ra ngoài phạm vi khai thác tình dục.

Chiến lược mới, có hiệu lực từ năm 2016, sẽ không chỉ ngăn chặn nạn nô lệ tình dục mà cả hình thức lao động cưỡng bức, buôn bán nội tạng người và việc nhận trẻ em làm con nuôi bất hợp pháp.

Kế hoạch mới cũng hướng tới việc lập thêm các chốt kiểm soát biên giới và cải cách luật hình sự, theo đó hình sự hóa các tội danh nhận con nuôi bất hợp pháp, buôn bán nội tạng người và cưỡng bức lao động.

Chính quyền Brazil dự kiến đầu tư 3 triệu USD nhằm thành lập các chốt kiểm soát biên giới đối phó với nạn buôn người.

Theo số liệu từ Bộ Tư pháp, từ năm 2005 đến 2011 đã có 475 người Brazil được xác định là nạn nhân của nạn buôn người quốc tế, chủ yếu các nạn nhân được chuyển đến các nước như Suriname, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha và Hà Lan. Hầu hết các nạn nhân đều là phụ nữ và đều bị khai thác tình dục.

Nguồn thống kê cũng cho thấy rằng hầu hết các nạn nhân đều được tập kết tại Suriname, quốc gia láng giềng Brazil được coi như một điểm trung chuyển cho đường dây buôn người sang Hà Lan.

Chiến lược quốc gia đầu tiên đối phó với nạn buôn người của Brazil được công bố công bố vào năm 2008./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục