Indonesia, Australia thảo luận tăng cường quản lý nhập cư

Indonesia đã phối hợp tốt với Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) và Tổ chức di cư quốc tế (IOM) để xử lý vấn đề người tị nạn.

Thuyền chở người Rohingya di cư đến . (Nguồn: AFP)
Thuyền chở người Rohingya di cư đến . (Nguồn: AFP)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Bộ trưởng Luật và Nhân quyền Indonesia Yasonna H. Laoly ngày 9/5 cho biết ông đã thảo luận với Bộ trưởng Nội vụ và An ninh Mạng Clare O'Neil của Australia về việc tăng cường hợp tác trong vấn đề nhập cư trong thời gian tới.

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Laoly cho hay Indonesia đã triển khai việc kiểm tra tự động tại các sân bay nhằm đẩy nhanh thủ tục nhập cảnh cho người nước ngoài. Bên cạnh đó, hoạt động trao đổi thông tin kiểm tra biên giới với các quốc gia láng giềng cũng đang được triển khai tích cực, hiệu quả.

Theo ông Laoly, việc phối hợp trao đổi thông tin thường xuyên giữa Indonesia và Australia là cần thiết, đảm bảo vấn đề an ninh khu vực biên giới, cửa khẩu, ngăn chặn tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố và tội phạm hình sự.

Cũng theo ông Laoly, hai bên đã trao đổi về vấn đề người tị nạn Rohingya và những tác động đối với an ninh khu vực. Vấn đề trọng tâm hiện nay là thúc đẩy vấn đề nhân đạo, đảm bảo quyền lợi và an toàn cho những người tị nạn Rohingya.

Indonesia đã phối hợp tốt với Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) và Tổ chức di cư quốc tế (IOM) để xử lý vấn đề người Rohingya.

Trước đó, tại cuộc họp thường niên tại Adelaide, Australia năm 2023, hai nước nhất trí thực hiện Chiến lược Adelaide về thực thi pháp luật, cách tiếp cận giữa các bên liên quan, trao đổi thông tin, quản lý biên giới, bảo vệ nạn nhân và quản lý di cư cũng như buôn người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục