Brexit: Thuyết phục 250 công ty chuyển hoạt động từ Anh sang Hà Lan

Trong một báo cáo, Bộ Các vấn đề kinh tế cho biết trong năm 2018, Hà Lan đã thu hút 42 công ty hoặc văn phòng chi nhánh, và 1.923 việc làm chuyển từ Anh sang Hà Lan.
Brexit: Thuyết phục 250 công ty chuyển hoạt động từ Anh sang Hà Lan ảnh 1Khu kinh doanh Zuidas, Hà Lan. (Nguồn: dutchnews.nl)

Chính phủ Hà Lan ngày 9/2 cho biết đang thuyết phục 250 công ty nước ngoài chuyển hoạt động từ Anh sang Hà Lan trong bối cảnh Vương quốc Anh sẽ rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, vào ngày 29/3 tới.

Trong một báo cáo, Bộ Các vấn đề kinh tế cho biết trong năm 2018, Hà Lan đã thu hút 42 công ty hoặc văn phòng chi nhánh, và 1.923 việc làm chuyển từ Anh sang Hà Lan. Trong số này có ngân hàng đầu tư Norinchukin của Nhật Bản, công ty truyền thông TVT Media, các nhà cung cấp các dịch vụ tài chính MarketAxess và Azimo, cũng như tập đoàn bảo hiểm đường biển UK P&I Club...

Trong năm 2019, một số công ty như Discovery và Bloomberg cũng đã thông báo ý định đầu tư vào Hà Lan vì Brexit.

[Các ngân hàng Mỹ lên phương án điều chuyển tại châu Âu sau Brexit]

Báo cáo trên nêu rõ: "Cơ quan Đầu tư nước ngoài của Hà Lan cũng đang thảo luận với hơn 250 công ty nước ngoài đang cân nhắc mở hoạt động tại Hà Lan sau Brexit."

Hầu hết các công ty này là của Anh, một số của Mỹ hoặc các nước châu Á, trong lĩnh vực tài chính, truyền thông và quảng cáo, khoa học đời sống và y tế, và hậu cần.

Các công ty đã chuyển một phần hoạt động đến Hà Lan, hoặc có ý định làm như vậy có thể kể đến như Cboe Global Markets, Tập đoàn Chứng khoán London (London Stock Exchange Group), Tradeweb, Panasonic và Mitsubishi UFJ Financial Group. Trong khi đó, Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) vốn đang hoạt động tạm thời tại Amsterdam cũng dự định chuyển 900 nhân viên từ London sang Hà Lan trong năm nay.

Thời điểm Anh rời EU đang đến rất gần, tuy nhiên, hiện thỏa thuận "ly hôn" vẫn chưa được ký, đặt giới kinh doanh vào tình trạng bất trắc, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động đầu tư kinh doanh. Ngay cả khi Anh "ra đi" có thỏa thuận, việc các công ty có trụ sở tại London cũng không còn được tự do hoạt động tại châu Âu như trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.