Buôn bán bất hợp pháp súng, vũ khí gây tác hại tới hòa bình thế giới

Đại diện Việt Nam cho rằng cần bảo đảm chống buôn bán bất hợp pháp vũ khí, vừa tránh tác động tiêu cực đến năng lực quốc gia về bảo đảm quốc phòng, an ninh, kể cả trong các giai đoạn chuyển tiếp.
Buôn bán bất hợp pháp súng, vũ khí gây tác hại tới hòa bình thế giới ảnh 1Một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ở New York, Mỹ, ngày 15/9/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, ngày 16/9, tất cả 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an và 20 nước thành viên Liên hợp quốc đã tham dự  cuộc họp theo thể thức Arria do Mexico tổ chức về tác động của buôn bán bất hợp pháp súng nhỏ, vũ khí nhẹ đối với hòa bình, an ninh quốc tế. 

Các đại diện của Văn phòng Các vấn đề giải trừ quân bị, Viện Nghiên cứu giải trừ quân bị, Văn phòng về Chống tội phạm của Liên hợp quốc, Tổ chức Mạng nghiên cứu về an ninh con người và một số học giả đã tham dự sự kiện.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện các cơ quan của Liên hợp quốc và một số học giả cho rằng việc buôn bán, chuyển giao bất hợp pháp vũ khí tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều nơi trên thế giới.

Các diễn giả nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ các điều ước quốc tế, văn kiện và khuôn khổ hợp tác liên quan, trong đó có Chương trình hành động của Liên hợp quốc về chống buôn bán bất hợp pháp súng nhỏ, vũ khí nhẹ và các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an.

Các báo cáo viên chỉ ra nhiều thách thức, trong đó có việc vũ khí rơi vào tay các nhóm tội phạm, tổ chức khủng bố, và kêu gọi thực hiện tốt ở cấp quốc gia và hợp tác hiệu quả tại Liên hợp quốc nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý triệt để vấn nạn này.

[Việt Nam đề xuất rà soát nhằm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Nam Sudan]

Nhiều phát biểu nêu việc năm qua, thế giới đã chi cho mua sắm vũ khí nhiều hơn chi cho cứu người trong đại dịch, trong khi số nạn nhân của vũ khí lên đến hàng chục nghìn mỗi năm, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em.

Vấn nạn này đặc biệt nghiêm trọng ở nhiều nơi như châu Phi, Trung Đông, Mỹ Latinh, gây hậu quả tiêu cực về an ninh, phát triển kinh tế-xã hội, ảnh hưởng đến việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững. 

Buôn bán bất hợp pháp súng, vũ khí gây tác hại tới hòa bình thế giới ảnh 2Đại sứ Phạm Hải Anh, Phó trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu trong cuộc họp. (Ảnh: TTXVN)

Đại sứ Phạm Hải Anh, Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, chia sẻ quan ngại về hệ quả tiêu cực của nạn buôn bán bất hợp pháp súng nhỏ, vũ khí nhẹ, dẫn đến kéo dài các cuộc xung đột, tác động tiêu cực đến các nỗ lực hòa bình và phát triển kinh tế-xã hội.

Đại sứ khẳng định ủng hộ các nỗ lực hợp tác khu vực, quốc tế bổ trợ cho các nỗ lực quốc gia, nhất là về điều phối các hoạt động, nguồn lực và chia sẻ chuyên môn, kinh nghiệm; nhấn mạnh cần có cách tiếp cận phù hợp với tình hình, địa bàn cụ thể ở cấp quốc gia, khu vực; kêu gọi ủng hộ các nỗ lực của châu Phi nhằm giải quyết vấn nạn ở khu vực này.

Đại diện Việt Nam cho rằng cần vừa bảo đảm chống buôn bán bất hợp pháp vũ khí, vừa tránh tác động tiêu cực đến năng lực quốc gia về bảo đảm quốc phòng, an ninh, kể cả trong các giai đoạn chuyển tiếp và hậu xung đột như ở nhiều nơi hiện nay.

Cuộc họp theo thể thức Arria là một hình thức họp không chính thức của Hội đồng Bảo an nhằm thảo luận về các vấn đề quan trọng, mới nổi, có sự tham dự của các nước thành viên Hội đồng Bảo an và Liên hợp quốc, cũng như các tổ chức quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảng hàng hóa ở Thiruvananthapuram, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

FTA tạo lực đẩy mạnh cho xuất khẩu Ấn Độ

Việc xuất khẩu đồng loạt tăng tại nhiều thị trường cho thấy New Delhi đang từng bước chuyển mạng lưới FTA từ công cụ mở cửa thị trường thành một trong những trụ cột thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tái khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz

Cố vấn chính trị của Đại giáo chủ Iran nêu điều kiện để mở lại eo biển này, trong đó có việc chấm dứt chiến tranh và “hành động gây hấn” nhằm vào Iran và các đồng minh ở Liban, Palestine, Yemen, Iraq.

Theo hồ sơ NVIDIA gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), tập đoàn này sở hữu khoảng 122,8 triệu cổ phiếu Class A của SpaceX. Với giá đóng cửa của cổ phiếu SpaceX ở mức 140 USD/cổ phiếu ngày 14/8, giá trị số cổ phần trên hiện vào khoảng 17,2 tỷ USD, giảm đáng kể so với khoảng 21 tỷ USD vào cuối tháng 6, khi cổ phiếu SpaceX được giao dịch ở mức 170,86 USD. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

NVIDIA thâu tóm khoảng 21 tỷ USD cổ phần SpaceX

NVIDIA vừa công bố đang nắm giữ lượng cổ phần tại SpaceX trị giá khoảng 21 tỷ USD, khoản đầu tư vào SpaceX hiện là khoản sở hữu cổ phần lớn thứ hai của NVIDIA, chỉ sau Intel.