Cá mập tấn công giữa bãi biển đông người, 1 du khách Australia tử vong

Trong khi đang bơi cách bờ khoảng 150m, một du khách người Australia đã bị cá mập tấn công và cắn nhiều lần, dẫn đến các vết thương nghiêm trọng khiến người này tử vong sau đó.
Cá mập tấn công giữa bãi biển đông người, 1 du khách Australia tử vong ảnh 1Một biển cảnh báo cá mập tại bãi biển ở Nouméa, New Caledonia. (Ảnh: AFP)

Các bãi biển tại thủ đô Nouméa, quần đảo New Caledonia đã phải đóng cửa sau khi một người đàn ông 59 tuổi bị cá mập tấn công dẫn đến tử vong.

Ngày 19/2, một con cá mập đã giết chết một du khách Australia 59 tuổi gần một bãi biển đông đúc trong lãnh thổ New Caledonia, thuộc chủ quyền của Pháp ở Thái Bình Dương.

Các nhà chức trách cho biết người đàn ông đang bơi gần một chiếc phao cách bãi biển ở thủ đô Nouméa khoảng 150m thì bị cá mập tấn công và cắn nhiều lần.

Hai người chèo thuyền gần đó đã đưa nạn nhân trở lại bãi biển để các nhân viên cứu hộ cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng ở chân và cả hai tay, du khách này đã qua đời tại hiện trường mặc dù đã được xoa bóp tim.

Vụ tấn công xảy ra tại bãi biển Chateau-Royal ở phía Nam Nouméa trước sự chứng kiến của nhiều người. Ngay sau vụ tai nạn, các du khách đã hoảng loạn quay trở lại bãi biển và cảnh sát đã sơ tán khu vực.

Thị trưởng thành phố, Sonia Lagarde, đã ra lệnh đóng cửa hầu hết các bãi biển trong khu vực, đồng thời truy bắt các con cá mập hổ và cá mập bò ở vùng biển gần đó.

[Ai Cập đóng cửa các bãi biển ở Biển Đỏ sau vụ cá mập tấn công du khách]

Yves Dupas, công tố viên địa phương, cho biết một cuộc điều tra sẽ làm sáng tỏ thêm bối cảnh của vụ tai nạn, xảy ra bên trong khu vực vốn được các nhân viên cứu hộ giám sát.

Đây không phải là vụ cá mập tấn công đầu tiên được ghi nhận tại quần đảo New Caledonia.

Tháng trước, một vận động viên bơi lội 49 tuổi cũng bị cá mập tấn công gần bãi biển Chateau-Royal. Vài ngày sau, một người lướt sóng bị cá mập tấn công nhưng may mắn thoát chết.

New Caledonia nằm ở phía nam quốc đảo Vanuatu và cách 1.200km về phía đông Australia.

Quần đảo này đứng thứ 13 trên thế giới về tổng số vụ cá mập tấn công, theo thông tin từ Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Florida - nơi lưu giữ số liệu các vụ cá mập tấn công trên toàn thế giới kể từ năm 1958./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục