Các công ty nước cam ép ở Brazil bị kiện vì gây thiệt hại cho nông dân

Tòa án công lý bang Sao Paulo sẽ xét xử vụ kiện chống lại các công ty gồm Citrosuco, Cutrale và Louis Dreyfus Co (LDC), vốn cung cấp phần lớn sản phẩm nước cam ép của thế giới.
Các công ty nước cam ép ở Brazil bị kiện vì gây thiệt hại cho nông dân ảnh 1Nông dân thu hoạch cam tại Brazil. (Nguồn: Reuters)

Một công tố viên liên bang Brazil cho biết các công ty nước cam ép ở nước này đã bị kiện tập thể trong vụ việc đòi bồi thường hàng tỷ USD liên quan đến kế hoạch ấn định giá trong giai đoạn 1999-2006.

Theo công tố viên liên bang Karen Kahn, tòa án công lý bang Sao Paulo sẽ xét xử vụ kiện chống lại các công ty gồm Citrosuco, Cutrale và Louis Dreyfus Co (LDC), vốn cung cấp phần lớn sản phẩm nước cam ép của thế giới.

Vụ kiện tập thể này do các công tố viên thực hiện vào tháng 3 vừa qua, hơn 20 năm sau khi những cáo buộc đầu tiên được đưa ra.

[Doanh nghiệp ngành nước giải khát đề xuất chính sách công bằng]

Các công tố viên đang đòi các công ty này khoản bồi thường thiệt hại 12,7 tỷ real (2,51 tỷ USD), vượt quá doanh thu hằng năm từ xuất khẩu nước cam ép niên vụ 2021-2022 (1,62 tỷ USD).

Trong vụ kiện, các công tố viên cáo buộc các công ty này đã móc nối với nhau để khiến giá hoa quả giảm mạnh, gây thiệt hại cho nông dân và người tiêu dùng.

Louis Dreyfus Co cho biết công ty chưa được thông báo chính thức về vụ kiện và bác bỏ mọi cáo buộc, đồng thời cho biết doanh nghiệp tuân thủ mọi quy định và pháp luật hiện hành tại các quốc gia, nơi công ty hoạt động.

Trong khi đó, Citrosuco và Cutrale chưa đưa ra bình luận gì trước thông tin trên.

Trước đó, các công ty trên cũng bị cáo buộc gây thiệt hại cho những người trồng cam và đã bị cơ quan chống độc quyền Cade của Brazil điều tra.

Năm 2016, các công ty này và Cade đã đạt thỏa thuận bồi thường 301 triệu real để giải quyết vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.