Các đảng ở Nepal đạt thỏa thuận thành lập chính phủ

Các đảng phái ở Nepal đã ký thỏa thuận nhằm thành lập chính phủ lâm thời dưới sự lãnh đạo của Chánh án Tòa án Tối cao Regmi.
Tối 13/3, các đảng phái chính trị cầm quyền và đối lập ở Nepal đã ký thỏathuận nhằm thành lập một chính phủ lâm thời dưới sự lãnh đạo của Chánh án Tòa ánTối cao Khil Raj Regmi để chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới.

Kết quả này cũng đồng nghĩa chấm dứt thế bế tắc chính trị tại Nepal, quốcgia vẫn đang trên đường phục hồi sau một thập kỷ nội chiến.

Theo thỏa thuận này, Thủ tướng tạm quyền Baburam Bhattarai sẽ từ chức vàocuối ngày 14/3 và ngay sau đó ông Regmi sẽ tuyên thệ nhậm chức trước tổng thống.Chính phủ lâm thời mới, gồm 11 cựu quan chức chính phủ cũ, sẽ hoạt động cho tớikhi cuộc tổng tuyển cử được tổ chức vào ngày 21/6 tới.

Tuy nhiên, trong trường hợp cuộc bầu cử không diễn ra như dự kiến, Chánhán Regmi có thể tiếp tục đảm nhiệm chức thủ tướng cho tới giữa tháng 12/2013.

Ngoài ra, các đảng cũng thống nhất về một số điểm sửa đổi bản hiến pháphiện hành nhằm mở đường cho Chánh án Regmi lãnh đạo chính phủ lâm thời. Hiếnpháp hiện tại không nhắc tới việc bầu chính phủ vì vậy việc lãnh đạo ngành tưpháp được chọn làm đứng đầu cơ quan hành pháp sẽ bị coi là vi hiến.

Phó Thủ tướng Narayan Kaji Shrestha cho biết các đảng đã nhất trí chuyểnlên tổng thống một đề xuất nhằm loại bỏ những trở ngại về hiến pháp để thành lậpmột chính phủ chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Tất cả các văn kiện trên đã được thôngqua trong phiên họp nội các ngày 13/3 và đề xuất này đã được chuyển tới Vănphòng Tổng thống để phê chuẩn lần cuối.

Chỉ sau khi văn bản này được thông qua, Chánh án Regmi, 64 tuổi, mới cóthể điều hành một chính phủ mới mà không vi hiến. Ngày 14/3, Tòa án Tối cao sẽmở phiên xem xét tính hợp hiến của đề xuất mà các đảng phái đưa ra về việc bổnhiệm Chánh án làm người đứng đầu chính phủ.

Năm 2006, Nepal đã chấm dứt 10 năm nội chiến, tuy nhiên, các nghị sĩ đượcbầu để soạn thảo một hiến pháp mới đã không thể đạt thỏa thuận, đẩy nước này vàotình thế bế tắc chính trị khi Quốc hội bị giải tán tháng 5/2012.

Thủ tướng Bhattarai đã thông báo tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 11/2012,song ủy ban bầu cử cho rằng Nepal chưa đủ nền tảng pháp lý để tổ chức cuộc bỏphiếu này, trong khi các đảng phái đối lập đòi ông Bhattarai từ chức./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Trung Quốc siết chặt quản lý tái chế pin xe điện

Trung Quốc siết chặt quản lý tái chế pin xe điện

Trung Quốc đẩy mạnh triển khai chiến dịch thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuẩn hóa hoạt động thu hồi, tái chế pin đã qua sử dụng từ xe năng lượng mới, nhằm bảo vệ môi trường và tài nguyên chiến lược.