Di sản Libya kêu cứu

Các di sản văn hóa thế giới ở Libya đang kêu cứu

UNESCO kêu gọi các bên trong cuộc chiến ở Libya bảo vệ hai thành phổ cổ Ghadamès và Leptis Magna là hai di sản văn hóa thế giới.
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) vừa kêu gọi các bên trong cuộc chiến ở Libya bảo vệ hai thành phố cổ Ghadamès và Leptis Magna là hai di sản văn hóa thế giới, đang có nguy cơ trở thành mục tiêu tấn công phá hủy.

Trong thư gửi các nước có liên quan ngày 14/6, Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova nhấn mạnh hai thành phố cổ Ghadamès và Leptis Magna là những di sản quý giá minh chứng cho những thành tựu nghệ thuật và kỹ thuật vĩ đại của người tiền cổ ở Libya. Trên quan điểm di sản văn hóa thế giới, các nước có liên quan phải có trách nhiệm trước toàn nhân loại về bảo vệ các di sản này.

Libya và Tổ chức Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) phải tôn trọng Công ước La Hay về bảo vệ các tài sản văn hóa trong các cuộc xung đột vũ trang. UNESCO khuyến khích việc nhận diện, bảo vệ và tôn tạo các di sản văn hóa và tự nhiên trên khắp thế giới được coi là có giá trị xuất sắc nhất đối với nhân loại.

Thành phố cổ Leptis Magna - một cảng biển cổ của người La Mã, là một trong các di tích La Mã ngoạn mục nhất chưa bị thời gian phá hoại ở khu vực Địa Trung Hải.

Trong khi đó, Thành phố cổ Ghadamès là một ốc đảo, được coi là "Hòn ngọc của sa mạc" và là một trong các thành phố cổ nhất được xây dựng từ thời kỳ tiền sa mạc Sahara, trong đó có nhiều di tích thời La Mã, một minh chứng tuyệt vời về khu định cư của người cổ La Mã.

Thành phố cổ Ghadamès đã bị quân chính phủ Libya pháo kích hồi cuối tuần qua, trong khi đó NATO cũng không loại trừ khả năng ném bom thành phố cổ Leptis Magna do nghi ngờ có các kho vũ khí của quân đội Libya./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục