Các địa phương biên giới Việt-Trung chia sẻ kinh nghiệm phát triển

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ đề xuất các tỉnh biên giới Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây tiếp tục giao lưu, tiếp xúc các cấp bằng các hình thức linh hoạt, chia sẻ kinh nghiệm phát triển.
Các địa phương biên giới Việt-Trung chia sẻ kinh nghiệm phát triển ảnh 1Hội nghị trực tuyến Gặp gỡ đầu Xuân giữa các Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tại điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Ngày 25/2, bốn tỉnh biên giới Việt Nam gồm Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức hội nghị trực tuyến Gặp gỡ đầu Xuân giữa các Bí thư Tỉnh ủy và Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban công tác liên hợp.

Tại hội nghị, Bí thư các Tỉnh ủy đã đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhận thức chung đạt được tại hội nghị lần thứ 12.

Năm 2021, dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng đến các hoạt động giao lưu, hợp tác, trao đổi đoàn của 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Tuy nhiên, phát huy tinh thần hữu nghị hợp tác, các cơ quan, địa phương hai nước đã tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, đặc biệt chú trọng hợp tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, kịp thời trao đổi, giải quyết những khó khăn trong quá trình hợp tác, ổn định đời sống hân dân, đảm bảo trật tự xã hội, đẩy mạnh hợp tác thực chất trên các lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Cụ thể, trong hợp tác phòng, chống dịch bệnh qua biên giới, thông qua chương trình hỗ trợ vaccine của Chính phủ Trung Quốc dành cho Chính phủ Việt Nam, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) hỗ trợ các tỉnh biên giới phía Bắc 550.000 liều vaccine Sinopharm và thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh. Các công dân Trung Quốc đang sinh sống, làm việc tại các tỉnh, lưu học sinh, sinh viên học tập tại Trung Quốc đã được tiêm đủ hai mũi vaccine.

Các tỉnh đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng cơ sở kết nối giao thông, nghiên cứu quy hoạch, xây dựng các tuyến đường cao tốc kết nối cửa khẩu; tăng cường hợp tác mở, nâng cấp, quản lý cửa khẩu, cặp chợ biên giới; đẩy mạnh hợp tác du lịch, giáo dục, nông nghiệp, tiền tệ, tiện lợi hóa thông quan, quản lý lao động qua biên giới.

Các tỉnh biên giới Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây cũng đạt được nhiểu kết quả trong giao lưu hợp tác giữa các cấp ủy đảng, đối ngoại nhân dân, quản lý biên giới...

Trong lĩnh vực thương mại, tình hình xuất khẩu tại các cửa khẩu các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam-Trung Quốc có chiều hướng tích cực, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 9.140 triệu USD…

[Tỉnh Quảng Tây trao tặng vật tư y tế cho các địa phương của Việt Nam]

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đánh giá hội nghị Gặp gỡ đầu Xuân giữa các Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh biên giới Việt Nam gồm Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã đóng góp thiết thực vào việc quán triệt nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc luôn là sự lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại Việt Nam.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao đề xuất các tỉnh biên giới Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây tiếp tục giao lưu, tiếp xúc các cấp bằng các hình thức linh hoạt; chia sẻ kinh nghiệm trong quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là kinh nghiệm trong xây dựng các nhóm chính sách, giải pháp tổng thể, toàn diện trong quá trình phục hồi nhanh, phát triển bền vững.

Các bên cũng cần thực hiện nghiêm túc các biên bản, thỏa thuận hợp tác đã đạt được, triển khai có hiệu quả vai trò của các cơ chế, thỏa thuận hợp tác hiện có; đề nghị hai bên tìm giải pháp căn cơ, phù hợp để giải quyết dứt điểm tình trạng ách tắc hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới.

Các địa phương biên giới Việt-Trung chia sẻ kinh nghiệm phát triển ảnh 2 Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Trần Hồng Minh ký kết bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giữa Bí thư các Tỉnh ủy. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN).

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao cũng đề nghị các bên đẩy mạnh hợp tác phòng, chống COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác; phối hợp chặt chẽ, tuân thủ, thực hiện tốt ba văn kiện về biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc và các thỏa thuận có liên quan...

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh biên giới Việt Nam gồm Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã ký Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giữa Tỉnh ủy các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang và Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây giai đoạn 2022-2026.

Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra hội nghị lần thứ 13 Ủy ban công tác liên hợp; hoạt động giao lưu giữa cơ quan y tế 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục