Các dịch vụ trực tuyến của Sony đang được nối lại

Các dịch vụ trực tuyến Qriocity và PlayStation Network của công ty sản xuất hàng điện tử tiêu dùng Sony bắt đầu nối lại dần.
Các dịch vụ trực tuyến Qriocity và PlayStation Network của công ty sản xuất hàng điện tử tiêu dùng Sony bắt đầu nối lại dần, sau khi hãng này đã "ngắt" chúng nhằm đối phó với một sự xâm nhập "rất tinh vi" vào ngày 1/5.

Khi các dịch vụ trở lại, Sony sẽ yêu cầu tất cả người dùng thay đổi mật khẩu tài khoản của họ.

Theo ông Kaz Hirai, người đứng đầu bộ phận game của Sony, trò chơi trực tuyến và cho thuê phim sẽ là những dịch vụ đầu tiên trở lại trên mạng PlayStation Network, trong khi người sử dụng Qriocity sẽ có thể sử dụng dịch vụ Music on Demand.

Các chức năng khác (bao gồm cả PlayStation Store) sẽ có mặt vào giữa tháng này.

Ngày 20/4, Sony đã phải "ngắt" cả PlayStation Network, Qriocity sau khi phát hiện một vụ xâm nhập trên các máy chủ của mạng (đặt trong một trung tâm dữ liệu AT&T ở San Diego, Mỹ).

Sony phát hiện sự xâm nhập sau khi họ được cảnh báo về hoạt động mạng khác thường một ngày trước đó.

Sony đã yêu cầu hai công ty bảo mật máy tính điều tra sự xâm nhập. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã mở một cuộc điều tra hình sự về cuộc tấn công.

Công ty vẫn chưa có một bức tranh rõ ràng, chính xác về những gì đã bị đánh cắp và có bao nhiêu tài khoản đã bị ảnh hưởng.

Theo công ty, rất có thể những thông tin cá nhân như tên người dùng, mật khẩu (dưới dạng mã hóa), tên, địa chỉ, ngày sinh và địa chỉ thư điện tử của chừng 77 triệu tài khoản đã bị ảnh hưởng.

Khoảng 10 triệu tài khoản có chứa số thẻ tín dụng, nhưng Sony cho biết chưa thấy bằng chứng nào chứng tỏ những con số này đã bị đánh cắp. Không giống như các thông tin cá nhân, số thẻ tín dụng được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu đã mã hóa (mặc dù Sony không cho biết hệ thống mã hóa nào đã được sử dụng).

Cuộc tấn công được phát động từ máy chủ ứng dụng đặt phía sau một máy chủ web và hai bức tường lửa trên mạng của Sony, Giám đốc thông tin Shinji Hasejima (CIO) của Sony cho biết.

Ban đầu, cuộc tấn công đã được ngụy trang như một phiên mua hàng, vì vậy nó đã không được các hệ thống an ninh mạng đánh dấu. Nó khai thác một lỗ hổng đã được biết đến trong máy chủ ứng dụng tới phần mềm truy cập vào máy chủ cơ sở dữ liệu đặt phía sau bức tường lửa thứ ba./.

Anh Quân (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục