Các doanh nghiệp nước ngoài đẩy mạnh mua kim loại của Nga

Bất chấp các lệnh trừng phạt và hạn chế do xung đột ở Ukraine, công ty Trafigura đã ký một thỏa thuận có thời hạn để mua hơn 100.000 tấn đồng từ Norilsk Nickel.
Các doanh nghiệp nước ngoài đẩy mạnh mua kim loại của Nga ảnh 1Trafigura Group tích cực tham gia các thỏa thuận mua kim loại với các công ty Nga. (Nguồn: Trafigura)

Theo Bloomberg, bất chấp các lệnh trừng phạt và hạn chế do xung đột ở Ukraine, một số ngân hàng và doanh nghiệp phương Tây, như Citigroup và Trafigura Group, gần đây đã tích cực tham gia các thỏa thuận mua kim loại với các công ty Nga.

Các nguồn tin cho biết Trafigura, có trụ sở tại Singapore, đang tích cực tìm kiếm cơ hội mua bán kim loại của Nga.

Cụ thể, công ty đã ký một thỏa thuận có thời hạn để mua hơn 100.000 tấn đồng từ Norilsk Nickel. Ngoài ra, công ty còn ký thỏa thuận với Rusal, theo đó sẽ nhận được khoảng 200.000 tấn nhôm.

[Bất chấp lệnh trừng phạt của EU, Séc vẫn tăng nhập khẩu dầu mỏ của Nga]

Các nhà giao dịch lớn khác, chẳng hạn như Glencore, công ty kinh doanh và khai thác đa quốc gia của Thụy Sỹ, cho biết họ từ bỏ hoạt động kinh doanh mới ở Nga, dù vẫn duy trì các hợp đồng cũ.

Một số ngân hàng, trong đó có Citigroup, cũng đang tích cực mua nhôm Nga trên Sàn giao dịch kim loại London (LME).

Theo Bloomberg, Ngân hàng ICBC Standard của Singapore và Tập đoàn Macquarie của Australia cũng có kế hoạch mua kim loại của Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.