Các doanh nghiệp Trung Quốc tại châu Phi điêu đứng do COVID-19

Dịch viêm đường hô hấp COVID-19 đang gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến nền kinh tế của các quốc gia trên toàn cầu, kể cả tại châu Phi dù châu lục này gần như vẫn chưa phải "nếm mùi" dịch bệnh.

Nằm cách xa Trung Quốc hơn 11.000km, Namibia hiện vẫn chưa phải "nếm mùi" dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Mặc dù vậy, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc cũng tìm đến Namibia để làm ăn nên quốc gia châu Phi này cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ từ dịch bệnh.

Khu phố người Hoa tại thủ đô Windhoek có khoảng 200 cửa hàng có chủ là người Trung Quốc. Khu phố vốn thường xuyên đông đúc nay trở nên vắng vẻ hơn, do nhiều cửa hàng của người Trung Quốc vẫn đang đóng cửa.

Tình hình kinh doanh tương đối ảm đạm, nhiều chủ cửa hàng không dám quay trở lại Trung Quốc để nhập hàng mới mà chỉ bán hàng tồn từ năm ngoái với giá khuyến mại./.

(Vietnam+)