Các dự án mới khai thác khí đốt đe dọa mục tiêu chống biến đổi khí hậu

Chuyên gia Bill Hare nêu rõ việc các nước trên khắp thế giới đang đẩy mạnh năng lực sản xuất và nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), khiến nguy cơ lượng khí thải toàn cầu tăng lên mức nguy hiểm.
Các dự án mới khai thác khí đốt đe dọa mục tiêu chống biến đổi khí hậu ảnh 1Cơ sở khai thác khí đốt tự nhiên Bin Omar tại thành phố cảng Basra của Iraq. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 10/11, tổ chức phân tích về khí hậu uy tín hàng đầu thế giới, Climate Action Tracker (CAT) cảnh báo các nước đang “chạy đua” để khai thác khí đốt thay thế nguồn cung của Nga trong năm nay có nguy cơ làm tăng lượng khí thải trong nhiều năm, cũng như cản trợ các mục tiêu chống biến đổi khí hậu.

Trong năm nay, những nỗ lực ngăn chặn biến đổi khí hậu mâu thuẫn với cuộc khủng hoảng năng lượng trong bối cảnh Nga giảm mạnh xuất khẩu khí đốt sang các nước châu Âu sau khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Giám đốc điều hành Viện nghiên cứu Climate Analytics (cơ quan cùng với Viện NewClimate lập ra tổ chức CAT), ông Bill Hare nêu rõ việc các nước trên khắp thế giới đang đẩy mạnh năng lực sản xuất và nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), khiến nguy cơ lượng khí thải toàn cầu tăng lên mức nguy hiểm.

Theo tổ chức CAT, các dự án nằm trong kế hoạch có thể gây ra 10% "ngân sách carbon còn lại" của thế giới vốn được đặt ra để hạn chế mức tăng nhiệt toàn cầu dưới 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Trong số các dự án này có dự án khai thác khí đốt mới tại Canada và dự án tăng năng lực nhập khẩu LNG tại Đức.

Hiện nhiệt độ trung bình của Trái Đất đã tăng 1,2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Giới khoa học cho rằng nếu mức nhiệt này tăng trên 1,5 độ C sẽ gây ra những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt hơn nhiều so với những tác động xấu như cháy rừng, lũ lụt và nước biển dâng xảy ra hiện nay.

Tính đến tháng 10 vừa qua, lượng khí đốt châu Âu nhập khẩu của Nga đã giảm xuống còn 7,5%, so với mức 40% trong những năm gần đây.

Nhằm thay thế nguồn cung của Nga, nhiều nước trong khu vực đang thúc đẩy kế hoạch mở rộng các cơ sở khai thác nhiên liệu hóa thạch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.