Các hãng hàng không Mỹ chật vật vì dịch bệnh COVID-19

Các hãng hàng không Mỹ trung bình chỉ chở 17 hành khách trên mỗi chuyến bay nội địa và 29 hành khách trên mỗi chuyến bay quốc tế, khiến nhiều hãng thua lỗ nặng và có thể bị phá sản.
Các hãng hàng không Mỹ chật vật vì dịch bệnh COVID-19 ảnh 1American Airlines thất thu nặng nề do COVID-19. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Hiệp hội thương mại Airlines for America (A4A), đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã tiêu tốn của các hãng hàng không Mỹ tới hơn 10 tỷ USD mỗi tháng. Số liệu trên được đưa ra trong dự thảo báo cáo được A4A chuẩn bị sẵn trước thềm phiên điều trần tại Thượng viện Mỹ ngày 6/5.

Ngay cả sau khi ngừng khai thác hơn 3.000 máy bay (tương đương gần 50% đội bay đang hoạt động ở Mỹ), các hãng hàng không thành viên của A4A trung bình chỉ chở 17 hành khách trên mỗi chuyến bay nội địa và 29 hành khách trên mỗi chuyến bay quốc tế.  Cũng theo A4A, số hành khách đặt vé trước đã giảm gần 100% so với năm 2019. A4A cảnh báo nếu các hãng hàng không phải hoàn tiền cho tất cả khách hàng mua vé, bao gồm cả những vé vốn thuộc loại không được hoàn tiền hoặc những vé do hành khách chủ động hủy, họ sẽ bị thua lỗ nặng nề và đối mặt nguy cơ phá sản.

Bộ Tài chính Mỹ đã đồng ý “rót” gần 25 tỷ USD cho các hãng hàng không để giúp họ chi trả tiền lương cho nhân viên, đổi lại các hãng sẽ không sa thải người lao động cho tới ngày 30/9.

Tuy nhiên, các hãng hàng không lớn cho rằng họ cần giảm thêm việc làm vào cuối năm nay để đối phó với tình trạng suy giảm dài hạn./.

(Vietnam+)