Các nước gửi điện, thư mừng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam

Lãnh đạo các nước Palestine, Brunei, Azerbaijan, Algeria, Ba Lan, Kazakhstan, Qatar, Zambia, Nigeria, Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi Điện và Thư mừng nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam.
Các nước gửi điện, thư mừng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam ảnh 1(Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022), lãnh đạo các nước Palestine, Brunei, Azerbaijan, Algeria, Ba Lan, Kazakhstan, Qatar, Zambia, Nigeria, Thổ Nhĩ Kỳ đã có Điện và Thư mừng gửi Lãnh đạo Việt Nam.

Tổng thống Nhà nước Palestine, Chủ tịch Tổ chức Giải phóng Palestine Mahmoud Abbas gửi Thư mừng tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nhà nước Palestine Mohammad Shtayyeh gửi Thư mừng tới Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah gửi Điện mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Trong các bức điện, Quốc vương Brunei bày tỏ mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam-Brunei trong các lĩnh vực thương mại, năng lượng, nông nghiệp, giáo dục và giao lưu nhân dân, cũng như hợp tác trong ASEAN vì hòa bình, an ninh ở khu vực.

Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev gửi Thư mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Thủ tướng Cộng hòa Azerbaijan Ali Asadov gửi Thư mừng tới Thủ tướng Phạm Minh Chính.

[Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik chúc mừng Quốc khánh Việt Nam]

Tổng thống Cộng hòa Algeria dân chủ và nhân dân Abdelmadjid Tebboune gửi Thư mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Mateusz Morawiecki gửi Điện mừng tới Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym Tokayev gửi Thư mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Tổng thống Cộng hòa Zambia Hakainde Hichilema gửi Thư chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Tổng thống Cộng hòa Liên bang Nigeria Muhammadu Buhari gửi Thư mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Tổng thống nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan gửi Điện mừng tới Chủ tịch nước Xuân Phúc, Phó Tổng thống nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay gửi Điện mừng tới Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Armenia Ararat Mirzoyan, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Ba Lan Zbigniew Rau, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nhà nước Qatar Mohammed bin Adbdulrahman Al-Thani, Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã gửi Điện, Thư mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Bùi Thanh Sơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục