Các nước khẩn trương triển khai lực lượng cứu nạn tới Thổ Nhĩ Kỳ

Các đội tìm kiếm cứu nạn đã nhanh chóng được huy động từ các nước Bulgaria, Croatia, Séc, Pháp, Hy Lạp, Hà Lan, Ba Lan, Romania để hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ sau trận động đất có độ lớn 7,8.
Các nước khẩn trương triển khai lực lượng cứu nạn tới Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân dưới đống đổ nát của những tòa nhà bị sập, sau trận động đất tại Diyarbakir, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 6/2/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Liên minh châu Âu (EU) đã huy động 10 nhóm tìm kiếm cứu nạn từ các nước thành viên triển khai tới khu vực chịu ảnh hưởng của động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh số nạn nhân thương vong trong thảm họa này liên tục tăng cao.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell và quan chức phụ trách xử lý thảm họa EU, ông Janez Lenarcic ngày 6/2 cho biết các đội tìm kiếm cứu nạn đã nhanh chóng được huy động từ các nước Bulgaria, Croatia, Séc, Pháp, Hy Lạp, Hà Lan, Ba Lan, Romania để hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ.

Italy và Hungary cũng đã đề xuất cử đội cứu hộ tới nước này.

Cộng hòa Séc ngày 6/2 thông báo phía Thổ Nhĩ Kỳ đã chấp nhận lời đề nghị hỗ trợ của nước này.

Cộng hòa Séc sẽ cử một đội tìm kiếm cứu nạn gồm 68 thành viên tới Thổ Nhĩ Kỳ giúp khắc phục hậu quả của trận động đất.

Theo thông tin từ lực lượng cứu hoả Séc, đội cứu hộ được cử tới Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gồm các thành viên của Sở cứu hoả thủ đô Praha và vùng Moravia-Silesia.

Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Séc Vit Rakusan đã thông báo nước này sẵn sàng và đang lên kế hoạch hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ sau trận động đất. Ngoài nhân viên cứu hoả, đội cứu hộ của Séc còn bao gồm kỹ sư và bác sỹ.

Tổ chức cứu trợ “Những người cần giúp đỡ” của Séc cũng đã công bố gây quỹ giúp đỡ những người bị ảnh hưởng trong trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và miền Bắc Syria.

[Thêm các trận động đất làm rung chuyển Syria và Thổ Nhĩ Kỳ]

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Đức cho biết giới chức nước này đang tham vấn với phía Thổ Nhĩ Kỳ về công tác cứu hộ, cứu nạn tại nước này và đang phối hợp cùng các quốc gia EU khác. Người phát ngôn này khẳng định Đức sẽ nhanh chóng có những hỗ trợ sau trận động đất này.

Rạng sáng 6/2, một trận động đất có độ lớn 7,8 đã làm rung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Rung chấn có thể cảm nhận được ở nhiều nước lân cận.

Tính đến 18h ngày 6/2 (giờ Việt Nam), số nạn nhân sau trận động đất đã lên tới 1.472 người thiệt mạng (560 tại Syria và 912 tại Thổ Nhĩ Kỳ) và gần 6.100 người bị thương (1.089 người tại Syria và hơn 5.000 người tại Thổ Nhĩ Kỳ).

Các đội cứu hộ ở hai nước đang vật lộn với mưa và tuyết để tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát. Ưu tiên hiện nay là giải cứu những người bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Con số thiệt hại về người dự kiến sẽ còn tăng cao và hoạt động cứu hộ đang gặp nhiều thách thức do tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria lại vừa xảy ra các trận động đất mới./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục