Các nước thành viên BRICS và G20 muốn hợp tác với Nga ở Bắc Cực

Quan chức Bộ Ngoại giao Nga cho biết nhiều nước quan tâm đến việc hợp tác với Nga ở Bắc Cực khi khu vực này đang nổi lên như một nhân tố mới trong hoạt động chính trị toàn cầu.
Các nước thành viên BRICS và G20 muốn hợp tác với Nga ở Bắc Cực ảnh 1Tàu phá băng của Nga tại Bắc Cực. (Ảnh: AFP)

Theo hãng tin Sputnik, quan chức Bộ Ngoại giao Nga Nikolai Korchunov cho biết Khối các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS - gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) và Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đều quan tâm đến việc hợp tác với Nga ở Bắc Cực do tiềm năng giao thông vận tải mạnh mẽ của khu vực.

Phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh tế quốc tế St.Petersburg (SPIEF), ông Korchunov nêu rõ: "Chúng tôi tiến hành tham vấn thường xuyên với các quốc gia ngoài khu vực về Bắc Cực. Hầu như tất cả các quốc gia thành viên BRICS đều quan tâm, nhiều quốc gia G20 cũng muốn hợp tác với Nga theo nhiều cách.”

Theo ông, nguyên nhân là do Bắc Cực đang nổi lên như một nhân tố mới trong hoạt động chính trị toàn cầu do biến đổi khí hậu và năng lực vận tải.

[Nhiều nước tuyên bố nối lại hợp tác tại Hội đồng Bắc Cực]

Sau khi căng thẳng Nga-Ukraine leo thang, các nước phương Tây là thành viên của Hội đồng Bắc Cực đã đình chỉ việc tham gia hoạt động của các cơ quan thuộc tổ chức này.

Tuần trước, Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Thụy Điển và Mỹ đã thông báo ý định nối lại hoạt động của các dự án không liên quan đến Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục