Các tay súng tấn công thủ đô Afghanistan bị tiêu diệt

Theo Bộ Nội vụ Afghanistan, tất cả phiến quân tiến hành vụ tấn công phối hợp vào Kabul đã bị tiêu diệt và giao tranh đã kết thúc.
Theo AF và Reuters, người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Sediq Sediqqi ngày16/4 cho biết tất cả số phiến quân tiến hành các vụ tấn công phối hợp vào thủ đôKabul đã bị tiêu diệt và cuộc giao tranh đã kết thúc.

Theo ông Sediqqi, "giao tranh ở tất cả các địa điểm tại thủ đô Kabul đã chấmdứt. Hai thành trì cuối củng (ở khu vực ngoại giao và gần Quốc hội) của những kẻtấn công đã bị quét sạch." Ông Sediqqi khẳng định các cuộc giao tranh với phiếnquân Taliban ở Kabul đã chấm dứt sau một đêm xảy ra đụng độ ác liệt khắp thủ đô.

Tuy nhiên, truyền thông Afghanistan đưa tin giao tranh vẫn diễn ra dữ dộixung quanh Quốc hội nước này.

[Taliban đã nhận gây ra các vụ tấn công tại Kabul]

Người phát ngôn lực lượng cảnh sát Kabul Hashmatullah Stanikzai cho biết cuộcgiao tranh vẫn tiếp diễn tại Quốc hội khi "một phiến quân còn lại vẫn xả súngvào lực lượng an ninh. Tên này đã chọn một góc an toàn và khuất tầm nhìn củacảnh sát."

Thủ đô Kabul của Afghanistan đã rung chuyển bởi các vụ nổ và tiếng súng, vàohồi 1 giờ 35 chiều (giờ địa phương) ngày 15/4, trong khi các tay súng đã chiếmmột khách sạn và tìm cách tiến vào khu vực quốc hội nước này. Phiến quân Talibanđã nhận gây ra các vụ tấn công nêu trên.

Theo lời các nhân chứng, một số kẻ đánh bom liều chết đã chiếm khách sạn "Ngôisao Kabul" mới được xây dựng. Khách sạn này, đang bị cháy, nằm ở khu vực trungtâm nơi có một căn cứ quân sự lớn của Mỹ, văn phòng của Liên hợp quốc, Đại sứquán Iran và dinh tổng thống...

Một số đối tượng tìm cách vào trụ sở quốc hội Afghanistan song đã bị lực lượng an ninh nước này ngăn chặn và đẩy lui./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Phiên bế mạc kỳ họp thứ tư Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc (Chính hiệp) khóa XIV tại Bắc Kinh sáng 11/3/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc bế mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIV

Kỳ họp thảo luận, đề ra các nhiệm vụ, mục tiêu cho năm 2026; thảo luận, vạch ra lộ trình phát triển 5 năm tới của Trung Quốc để thúc đẩy phát triển chất lượng cao, lực lượng sản xuất chất lượng mới.