Một cuộc không kích nhằm vào căn cứ quân sự tại Iraq, nơi đồn trú của lực lượng dân quân thân Iran, đã gây thương vong.
Thông tin này do lời một quan chức an ninh Iraq và các nguồn tin thuộc liên minh bán quân sự Hashd al-Shaabi (Lực lượng Huy động Nhân dân - PMF) cung cấp.
Theo các nguồn tin, căn cứ Jurf al-Sakher ở miền Nam Iraq - thuộc quyền kiểm soát của Hashd al-Shaabi nhưng chủ yếu là nơi đồn trú của nhóm thân Iran Kataeb Hezbollah, đã trở thành mục tiêu tấn công.
Một nguồn tin trong Hashd al-Shaabi cho biết “cuộc không kích nhằm vào Lữ đoàn 47 của Kataeb Hezbollah."
Một quan chức an ninh và một nguồn tin khác cũng xác nhận căn cứ này đã bị nhắm mục tiêu.
Kênh truyền hình al-Mayadeen của Liban, có lập trường thân Hezbollah, đưa tin ít nhất hai người thiệt mạng và năm người bị thương trong vụ tấn công, song không nêu rõ bên nào thực hiện cuộc không kích.
Diễn biến trên cho thấy xung đột đang lan rộng ra ngoài lãnh thổ Iran, kéo theo các lực lượng ủy nhiệm thân Tehran tại Iraq vào vòng xoáy đối đầu, làm gia tăng nguy cơ bất ổn trên toàn khu vực Trung Đông.
Trong khi đó, Cơ quan Cấp cứu Quốc gia Israel Magen David Adom ngày 28/2 cho biết một người đàn ông ngoài 50 tuổi đã bị thương nhẹ tại miền Bắc Israel trong bối cảnh Iran tiến hành các đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo.
Theo Magen David Adom, nạn nhân bị thương do tác động của sóng xung kích từ một vụ nổ sau khi tên lửa rơi xuống khu vực này. Ngoài ra, lực lượng y tế cũng đã hỗ trợ một số trường hợp bị ngã trong lúc chạy đến nơi trú ẩn hoặc gặp tình trạng quá lo âu.
Hiện chưa có thông tin về thiệt hại nghiêm trọng hơn, song giới chức Israel tiếp tục duy trì cảnh báo an ninh và kêu gọi người dân tuân thủ hướng dẫn phòng vệ dân sự trong bối cảnh căng thẳng leo thang.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/2 xác nhận Mỹ đã khởi động “chiến dịch tác chiến lớn” tại Iran.
Ông Trump tuyên bố “mục tiêu” của chiến dịch tấn công “là bảo vệ người dân Mỹ” bằng cách loại bỏ các mối đe dọa hiện hữu. Cũng theo ông, Iran đang cố gắng tái thiết chương trình hạt nhân và nỗ lực phát triển các loại tên lửa sớm đạt tầm bắn tới lãnh thổ Mỹ.Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ còn kêu gọi thay đổi chế độ ở Iran.
Thời điểm tiến hành các đòn không kích vào buổi sáng được lựa chọn nhằm tạo yếu tố bất ngờ, do phía Iran được cho là không dự liệu khả năng xảy ra một cuộc tấn công vào ban ngày.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó bày tỏ không hài lòng trước tiến triển đàm phán với Iran, nhấn mạnh Tehran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân và không nên có năng lực làm giàu urani, đồng thời khẳng định “đôi khi phải sử dụng vũ lực."
Trong một động thái khác có liên quan, Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee kêu gọi công dân nước này tại Israel sẵn sàng “hành động ngay lập tức” nếu có cảnh báo hoặc còi báo động vang lên.
Đại sứ Huckabee viết trên X: “Chúng tôi khuyến nghị toàn bộ nhân viên Đại sứ quán, gia đình và công dân Mỹ tại Israel chuẩn bị sẵn sàng trước những cảnh báo và còi báo động của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa. Hãy ở gần nơi trú ẩn và hành động ngay lập tức khi nghe thấy cảnh báo hoặc còi báo động”./.