Phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc dẫn tuyên bố của bà Carmona nêu rõnhững người sống trong cảnh bần cùng luôn thiếu kiến thức, thậm chí không cóhiểu biết về pháp luật do họ không được giáo dục về pháp luật.
Điều này đồngnghĩa với việc họ đã bị mất đi một trong những quyền cơ bản của con người, vàcũng là điều rất có ý nghĩa trong cuộc đấu tranh chống lại sự nghèo khổ. Vì lýdo đó, người nghèo thường không được pháp luật bảo vệ do họ phải đối mặt với rấtnhiều vấn đề liên quan tới pháp luật, như việc thiếu kiến thức về các thủ tụcpháp lý, kiện tụng hay không có tiền trả cho luật sư.
Cũng theo bà Carmona, cơ quan chuyên trách về vấn đề này của Liên hợp quốcđã soạn thảo một loạt biện pháp, sẽ đệ trình phiên họp cấp cao của Đại hội đồngLiên hợp quốc vào ngày 24/9 tới, nhằm tạo điều kiện cho các nước thành viên giúpđỡ người nghèo được sống bình đẳng trong xã hội về trách nhiệm, nghĩa vụ vàquyền lợi trước pháp luật./.