Cần Thơ xử phạt doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài trái phép

Công ty Nông thủy sản Hải Long-Kiên Giang bị xử phạt 40 triệu đồng do bị phát hiện có một lao động Trung Quốc đang làm việc nhưng không có giấy phép lao động theo quy định.

Sử dụng lao động nước ngoài làm việc nhưng không xin giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định, để người nước ngoài tự ý làm việc cho công ty khác, một doanh nghiệp vừa bị Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ xử phạt 40 triệu đồng.

Ngày 10/9, qua kiểm tra, lực lượng chức năng thành phố Cần Thơ phát hiện tại Văn phòng đại diện của Công ty Nông thủy sản Hải Long-Kiên Giang (số 30/11, đường Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ) có một người Trung Quốc tên Huang Zhihua đang làm việc nhưng không có giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định.

Hành vi này đã vi phạm về việc cá nhân, tổ chức ở Việt Nam bảo lãnh hoặc làm thủ tục cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam xin cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, cư trú tại Việt Nam không thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

[Cần Thơ: Xử phạt bốn người Trung Quốc lao động trái phép]

Theo quyết định xử phạt do ông Võ Thành Thống, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ký, với vi phạm nêu trên, Công ty Nông Thủy sản Hải Long-Kiên Giang bị xử phạt hành chính với số tiền 40 triệu đồng.

Thời gian qua, thành phố Cần Thơ đã xử phạt nhiều trường hợp người nước ngoài (chủ yếu là người Trung Quốc) lao động trái phép. Những người này sử dụng thị thực rời, ký hiệu DL (du lịch) để nhập cảnh vào Việt Nam và tham gia làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền. Những trường hợp này bị xử phạt hành chính với số tiền 20 triệu đồng/người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.