Canada tạm dừng cấp phép xuất khẩu vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ

Canada đã tạm dừng cấp giấy phép xuất khẩu vũ khí sang Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi Ankara triển khai chiến dịch quân sự nhằm vào các lực lượng người Kurd ở khu vực Đông Bắc Syria.
Canada tạm dừng cấp phép xuất khẩu vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: thebulletin.be)

Bộ Các vấn đề quốc tế của Canada (GAC) ngày 15/10 khẳng định Ottawa đã tạm dừng cấp giấy phép xuất khẩu vũ khí sang Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi Ankara triển khai chiến dịch quân sự nhằm vào các lực lượng người Kurd ở khu vực Đông Bắc Syria.

Tiếp bước các thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) như Đức và Pháp, Canada đã quyết định dừng bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ.

[Thổ Nhĩ Kỳ có thể không tuyên bố ngừng bắn tại Bắc Syria]

Theo người phát ngôn GAC, hành động đơn phương của Thổ Nhĩ Kỳ có nguy cơ hủy hoại sự ổn định ở một khu vực vốn “dễ đổ vỡ,” làm trầm trọng thêm tình trạng nhân đạo tại đây, đồng thời ảnh hưởng tới những thành quả mà Liên minh toàn cầu chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã đạt được, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ cũng là một thành viên của liên minh này.

GAC kêu gọi bảo vệ dân thường và đề nghị các bên tôn trọng nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế.

Năm 2018, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm quốc phòng của Canada sang Thổ Nhĩ Kỳ đạt trên 115 triệu Canada (khoảng 87,12 triệu USD)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.