Canada-Mỹ chưa đạt đột phá trong đàm phán dỡ bỏ hạn chế ở biên giới

Thủ tướng Trudeau khẳng định điều quan trọng là phải trở lại trạng thái bình thường càng nhanh càng tốt nhưng nhiều quốc gia vẫn cho rằng hiện nay chưa phải là thời điểm thích hợp để đi du lịch.
Canada-Mỹ chưa đạt đột phá trong đàm phán dỡ bỏ hạn chế ở biên giới ảnh 1Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Hội nghị thượng đỉnh G7. (Nguồn: Reuters)

Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 13/6 cho biết ông đã thảo luận với Tổng thống Mỹ Joe Biden về cách dỡ bỏ các biện pháp hạn chế ở biên giới chung của hai nước, nhưng chưa có bước đột phá nào.

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, khi được truyền thông đặt câu hỏi về cuộc đàm phán với Tổng thống Biden, Thủ tướng Trudeau nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nhau để có hướng đi đúng đắn, nhưng chúng tôi sẽ luôn đặt lợi ích và sự an toàn của công dân lên hàng đầu."

Thủ tướng Trudeau khẳng định điều quan trọng là phải trở lại trạng thái bình thường càng nhanh càng tốt nhưng nhiều quốc gia, trong đó có Canada, vẫn cho rằng hiện nay chưa phải là thời điểm thích hợp để đi du lịch.

[Lãnh đạo Canada và Mỹ có cuộc gặp mặt trực tiếp lần đầu tiên]

Giới doanh nghiệp của Canada và Mỹ ngày càng lo ngại về lệnh cấm đối với hoạt động đi lại không thiết yếu qua biên giới hai nước nhằm kiểm soát đại dịch COVID-19.

Lệnh cấm này được áp dụng lần đầu tiên vào tháng 3/2020 và được gia hạn hàng tháng kể từ đó.

Các biện pháp hạn chế ở khu vực biên giới mặc dù không ảnh hưởng đến dòng chảy thương mại giữa hai nước, nhưng đã bóp nghẹt hoạt động du lịch.

Các doanh nghiệp Canada, đặc biệt là các hãng hàng không và những doanh nghiệp phụ thuộc vào du lịch, đã vận động chính phủ đảng Tự do nới lỏng các hạn chế này.

Tuần trước, Canada đã thực hiện bước đi đầu tiên một cách thận trọng, khi thông báo chuẩn bị nới lỏng các quy trình kiểm dịch cho những công dân Canada đã được tiêm phòng đầy đủ trở về nước, bắt đầu từ đầu tháng 7 tới.

Canada phản đối những kêu gọi nới lỏng các biện pháp ở biên giới, với lý do cần phải có nhiều người được tiêm chủng hơn trước khi giảm bớt những hạn chế.

Tính đến ngày 12/6, ít nhất 4.330.038 người Canada, tương đương 11,4% dân số nước này, đã được tiêm chủng đủ liều vaccine phòng COVID-19.

Trong Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), Mỹ đứng thứ 2 về tỷ lệ tiêm chủng (91,65 liều/100 dân), trong khi Canada đứng thứ 3 với 74,82 liều/100 dân.

Tổng số ca mắc COVID-19 tại Canada đã vượt 1,4 triệu ca, trong đó hơn 25.900 ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục