Cảnh báo tảo độc ở các vùng nuôi ngao Nam Định

Hiện nay, tảo độc xuất hiện ở các vùng nuôi ngao của Nam Định với tỷ lệ vượt quá giới hạn tối đa cho phép (100.000 tế bào/lít nước).
Theo ông Trần Xuân Lại, Chi cục trưởng chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sảnvà Thủy sản tỉnh Nam Định, tảo độc xuất hiện tại các vùng nuôi ngao của tỉnh vớitỷ lệ vượt quá giới hạn tối đa cho phép (100.000 tế bào/lít nước).

Ở các vùng nuôi tại huyện Giao Thủy mật độ tảo là 145.000 tế bào/lít nước, ởNghĩa Hưng mật độ lên tới trên 150.000 tế bào/lít nước.

Trước tình hình trên, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Nam Định yêucầu Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; Phòng nông nghiệp haihuyện trên theo dõi chặt, lấy mẫu nước, mẫu nhuyễn thể ngao với tần suất ba ngàylấy một lần, đồng thời tăng gấp đôi điểm lấy mẫu để giám sát sự biến động củatảo độc.

Nam Định cũng khuyến cáo các cơ sở khai thác thủy sản và người nuôi tạm ngừngthu hoạch ngao. Nếu thu hoạch phải nuôi lưu trong vòng từ 8-12 tiếng để ngao nhảnhớt, nhả tảo độc trước khi xuất bán.

Cũng theo ông Lại, Nam Định đang phối hợp với Cục quản lý chất lượng thủy sản vàTrung tâm quản lý chất lượng vùng 1 tiến hành theo dõi biến động của môi trường,tảo; tổ chức lấy mẫu hai đợt gửi đi xét nghiệm; đồng thời xem xét việc thực hiệncác "biện pháp cứng" tại các vùng nuôi nếu mật độ tảo độc tiếp tục tăng trongthời gian tới nhằm đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng.

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, chưa năm nào tảo độc lại xuất hiệnnhiều như năm nay. Cùng với mật độ lớn, diện xuất hiện của tảo độc cũng khárộng, kéo dài trên các vùng biển từ Tiền Hải (Thái Bình) đến Nghĩa Hưng (NamĐịnh). Riêng ở Nam Định, vùng nuôi ngao có tảo độc vượt quá giới hạn cho phépước lên tới trên 5.000 ha, tập trung ở xã Nam Điền, thị trấn Rạng Đông (NghĩaHưng); xã Giao Xuân, Giao Hải (Giao Thủy)./.

Mỹ Bình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục