Cảnh sát Hà Lan khống chế thành công kẻ bắt giữ con tin tại Amsterdam

Cảnh sát cho biết đã phải đâm ôtô vào nghi phạm để ngăn chặn đối tượng chạy trốn, đồng thời sử dụng robot để kiểm tra chất nổ sau khi nghi phạm bị khống chế.
Cảnh sát Hà Lan khống chế thành công kẻ bắt giữ con tin tại Amsterdam ảnh 1Cảnh sát được triển khai gần một cửa hàng của Apple ở trung tâm Amsterdam (Hà Lan), nơi xảy ra vụ bắt giữ con tin, ngày 22/2/2022. (Nguồn: reuters.com)

Ngày 22/2, cảnh sát Hà Lan thông báo đã khống chế thành công kẻ bắt giữ con tin tại cửa hàng trưng bày sản phẩm của Apple ở trung tâm thủ đô Amsterdam sau nhiều giờ đồng hồ bao vây. Những con tin cuối cùng đã được giải thoát an toàn.

Trước đó cùng ngày, cảnh sát Hà Lan đã triển khai một số đơn vị đặc biệt để "kiểm soát tình hình" sau khi được nhận được tin báo về một vụ cướp có vũ trang nhanh chóng chuyển thành một vụ bắt giữ con tin tại một cửa hàng trưng bày sản phẩm của Apple ở quảng trường Leidseplein, thuộc thành phố Amsterdam, vào lúc 17h40 (giờ địa phương).

Cảnh sát cho biết đã phải đâm ôtô vào nghi phạm để ngăn chặn đối tượng chạy trốn, đồng thời sử dụng robot để kiểm tra chất nổ sau khi nghi phạm bị khống chế. Kẻ bắt cóc sau đó đã được đưa đi bằng xe cứu thương.

[Anh bắt giữ thêm 2 người liên quan đến vụ bắt cóc con tin ở Mỹ]

Quảng trường Leidseplein là địa điểm du lịch nổi tiếng ở thủ đô Amsterdam, được biết đến với nhiều quán cà phê và quán rượu sôi động. Các nhà hàng, quán rượu và nhà hát trong khu vực này đã nhanh chóng đóng cửa khi vụ bắt giữ con tin xảy ra. Người dân địa phương ở xung quanh cũng được yêu cầu ở trong nhà và tránh xa cửa sổ khi lực lượng cảnh sát vũ trang được triển khai.

Theo truyền thông địa phương, một số hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy kẻ tấn công đã sử dụng súng để khống chế con tin và các nhân chứng đã nghe thấy tiếng súng bên trong cửa hàng của Apple.

Cảnh sát đang tiếp tục thu thập thông tin phục vụ điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục