Cảnh sát Malaysia bắt gần 27.000 người nhập cư bất hợp pháp

Trong khoảng thời gian từ tháng Một tới 17/11/2014 cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 451 chủ sử dụng lao động và 26.785 người nhập cư bất hợp pháp.
Cảnh sát Malaysia bắt gần 27.000 người nhập cư bất hợp pháp ảnh 1Một vụ bắt người nhập cư trái phép. Ảnh minh họa. (Nguồn: abnxcess.com)

Ngày 19/11, Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Ahmad Zahid Hamidi cho biết, trong khoảng thời gian từ tháng Một tới 17/11/2014 cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 451 chủ sử dụng lao động và 26.785 người nhập cư bất hợp pháp.

Ông cho biết, số người này bị bắt trong 4.893 chiến dịch truy quét do Cục Nhập cư tiến hành trên khắp cả nước.

Tại Phát biểu tại Hội thảo Quốc tế về luật pháp, trật tự và tư pháp 2014 tại Kuala Lumpur ông cho biết, các chiến dịch sẽ được tiến hành thường xuyên và liên tục nhằm truy quét những người nhập cư bất hợp pháp ra khỏi Malaysia.

Bài phát biểu bằng văn bản của Bộ trưởng Ahmad Zahid Hamidi đã được Tổng thư ký của bộ này Mohamad Khalid Shariff đọc tại hội thảo.

Trong bài phát biểu, ông Ahmad Zahid cho rằng nền kinh tế tốt và ổn định của Malaysia là nguyên nhân của dòng lao động nước ngoài đổ về Malasyia, một mặt điều này mang lại lợi ích cho Malaysia ở một khía cạnh nào đó, nhưng mặt khác nó cũng đặt ra những thách thức lớn đối với chính phủ Malaysia.

Ông cho biết: "Việc này dẫn đết những vấn đề như gia tăng tội phạm, trộm cắp, tội phạm tình dục, buôn bán ma túy, rửa tiền và thậm trí buôn người"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục