Cảnh tan hoang sau sóng thần ở Thái Bình Dương

Sáu người được xác nhận đã thiệt mạng sau vụ động đất gây sóng thần ở Solomon, 95% số ngôi nhà ở làng Nela đã bị sóng thần phá hủy.
Sau nhiều khó khăn, các tổ chức nhân đạo đã đến được những ngôi làng bị ảnh hưởng bởi sóng thần sau trận động đất mạnh 8 độ Richter tại quần đảo Solomon ngày 6/2, đồng thời đưa ra cảnh báo số lượng người thiệt mạng vì trận động đất có thể tăng lên trong thời gian tới. Tổ chức nhân đạo World Vision cho biết sáu người được xác nhận đã thiệt mạng sau vụ động đất gây sóng thần ảnh hưởng nhiều đến các cộng đồng dân cư ở phía miền Đông quần đảo Solomon. [Động đất 8 độ gây sóng thần tàn phá đảo Solomon] Tổ chức trên cho biết nhiều ngôi nhà ở thị trấn Venga đã ngập sâu trong nước, trong khi 95% số ngôi nhà ở làng Nela đã bị sóng thần phá hủy. Ông Jeremiah Tabua, điều phối viên của tổ chức World Vision, cho biết: “Đầu gối của tôi ngập sâu trong nước khi đi đến một cộng đồng dân cư. Tôi có thể thấy nhiều ngôi nhà đã bị phá hủy bởi trận sóng thần”. Tổ chức chữ thập đỏ ở quần đảo Solomon cho biết các hoạt động cứu nạn đang gặp khó khăn vì khoảng cách giữa nơi xảy ra trận sóng thần với thủ đô Honiara khoảng 600km, trong khi hệ thống giao thông lạc hậu, thiếu hiện đai.  Giám đốc Tổ chức Chữ Thập đỏ của quần đảo Solomon, ông Cameron Vudi cho biết các chuyến bay cứu trợ đã khoanh vùng được khu vực bị ảnh hưởng, trong đó ít nhất 460 ngôi nhà bị phá hủy. Hôm 8/2, các bác sĩ tại quốc đảo Solomon cho biết 3 ngôi làng ở đây đã bị tàn phá sau khi trận động đất 8,0 độ Richter vừa xảy ra đã gây nên sóng thần ở khu vực Thái Bình Dương, khiến nhiều khu vực phải tiến hành sơ tán các cư dân.
Cảnh tan hoang sau sóng thần ở Thái Bình Dương ảnh 1
Trẻ em ở Solomon đi tìm thức ăn sau trận sóng thần (Nguồn: AFP)
Cảnh báo sóng thần đã được đưa ra ở Hawaii, New Zealand và một số khu vực khác như Vanuatu, Nauru, Papua New Guinea, Tuvalu, New Caledonia, Kosrae, Fiji, Kiribati, Wallis & Futuna, song không đe dọa tới Australia./.
Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.