Cao Bằng: Tạm đình chỉ 3 cơ sở karaoke vi phạm quy định phòng cháy

Ba cơ sở kinh doanh karaoke ở Cao Bằng chưa đảm bảo quy định phòng cháy, chữa cháy theo yêu cầu về việc trang bị, lắp đặt hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy tại chỗ...
Cao Bằng: Tạm đình chỉ 3 cơ sở karaoke vi phạm quy định phòng cháy ảnh 1Kiểm tra một cơ sở kinh doanh karaoke. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Ngày 28/11, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Cao Bằng vừa ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với ba cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố Cao Bằng do vi phạm các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ba cơ sở bị đình chỉ hoạt động gồm cơ sở karaoke Thành Nam 3 (tổ 10, phường Sông Hiến) do ông Nguyễn Văn Quý làm chủ; cơ sở karaoke 9D (tổ 5, phường Đề Thám) do ông Nguyễn Văn Bộ làm chủ; cơ sở karaoke Thành Mai (tổ 3, phường Ngọc Xuân) do bà Hoàng Thị Mai làm chủ.

Trong thời gian tạm đình chỉ hoạt động, đến ngày 15/12, chủ các cơ sở kinh doanh karaoke phải khắc phục các lỗi đã được chỉ ra.

Lực lượng chức năng sẽ tiến hành kiểm tra và thẩm định lại, nếu đảm bảo đủ điều kiện sẽ cho các cơ sở này hoạt động trở lại.

[Hà Nội: Mở đợt cao điểm 60 ngày kiểm tra, rà soát về cháy nổ]

Trước khi tạm đình chỉ, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Cao Bằng đã tiến hành kiểm tra, rà soát công tác đảm bảo an toàn trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với 3 cơ sở kinh doanh trên.

Qua kiểm tra, các cơ sở kinh doanh karaoke này chưa đảm bảo quy định phòng cháy, chữa cháy theo yêu cầu về việc trang bị, lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy tại chỗ; đường thoát hiểm, hệ thống an toàn điện...

Trong năm 2022, lực lượng chức năng đã kiểm tra 4.769 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy, trong đó có 115 cơ sở kinh doanh karaoke; tiến hành xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn 40 vụ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục