Cập nhật điểm đến Việt Nam và chính sách e-visa tiện ích với du khách Hong Kong

Chỉ mất vài phút để hoàn tất đăng ký e-visa, du khách Hong Kong sẽ dễ dàng tới Việt Nam để chiêm ngưỡng những danh lam thắng cảnh tuyệt vời như Di sản Thế giới Vịnh Hạ Long, Cố đô Huế, Sa Pa.

Ông Tommy Tam, Chủ tịch Hiệp hội đại lý hành khách IATA (SIPA), phát biểu khai mạc Hội thảo. (Ảnh: Mạc Luyện/TTXVN)
Ông Tommy Tam, Chủ tịch Hiệp hội đại lý hành khách IATA (SIPA), phát biểu khai mạc Hội thảo. (Ảnh: Mạc Luyện/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, chiều 14/3, chi nhánh Vietnam Airlines tại Hong Kong (Trung Quốc) đã phối hợp với Hiệp hội đại lý hành khách IATA (SIPA) tổ chức hội thảo nhằm tăng cường quảng bá, cập nhật điểm đến Việt Nam và những tiện ích của chính sách thị thực điện tử (e-visa) cho du khách Hong Kong.

Cuộc hội thảo có sự tham dự của đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau cũng như giám đốc điều hành, quản lý cấp cao của nhiều công ty du lịch ở Hong Kong.

Phát biểu khai mạc cuộc hội thảo, ông Ngô Trí Hưng, Trưởng Chi nhánh Vietnam Airlines tại Hong Kong cho biết Việt Nam là một trong những điểm đến được người dân Hong Kong đánh giá rất hấp dẫn do có nhiều danh lam thắng cảnh, con người thân thiện, văn hóa phong phú, ẩm thực đặc sắc và chỉ cách Việt Nam hơn 1 giờ bay.

Tại cuộc hội thảo, các khách mời đã được cập nhật những điểm đến hàng đầu của Việt Nam trong năm 2024 do công ty TripAdvisor bình chọn như Vịnh Hạ Long, Sa Pa hay Cố đô Huế... Theo đó, du khách Hong Kong sẽ được chiêm ngưỡng những danh lam thắng cảnh tuyệt vời của Việt Nam như Hạ Long chỉ với khoảng 3 tiếng di chuyển bằng ôtô sau khi hạ cánh ở sân bay quốc tế Nội Bài.

Ngoài ra, du khách cũng có thể lựa chọn phương án di chuyển từ Hà Nội đến Sa Pa bằng ôtô với hành trình 5 giờ để được khám phá đỉnh Fansipan, “nóc nhà Đông Dương,” ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của ruộng bậc thang, săn mây và thưởng thức các đặc sản vùng cao.

Bên cạnh đó, du khách có thể đến thăm Cố đô Huế, trải nghiệm bữa tiệc Cung đình, đắm mình trong hoàng hôn trên dòng sông Hương hoặc ngẩn ngơ trước những tà áo dài duyên dáng...

Ngoài cập nhật những điểm đến hấp dẫn của Việt Nam, khách tham gia hội thảo cũng đã được giới thiệu và tìm hiểu sâu hơn về chính sách e-visa của Việt Nam.

thi thuc dien tu2.jpg
Đại diện Chi nhánh Vietnam Airlines tại Hong Kong giới thiệu các tuyến bay của hãng. (Ảnh: Mạc Luyện/TTXVN)

Phát biểu tại buổi hội thảo, Lãnh sự Nguyễn Minh Tuấn, Đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau đã giới thiệu những ưu điểm và sự tiện lợi của e-visa cho khách tham dự hội thảo như thủ tục đơn giản, thao tác dễ dàng, tiết kiệm thời gian đi lại…

Người nước ngoài có thể nộp hồ sơ xin e-visa trực tuyến mà không cần phải trực tiếp đến Đại sứ quán/Tổng Lãnh sự quán để nộp đơn. Quá trình đăng ký e-visa chỉ mất vài phút để hoàn tất.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Tommy Tam, Chủ tịch SIPA cho biết người dân Hong Kong rất thích đi du lịch Việt Nam. Sau khi Hong Kong hoàn toàn bình thường hóa trở lại sau đại dịch, ông tin rằng người dân Hong Kong sẽ tiếp tục đến Việt Nam du lịch vì đây là một trong những điểm đến được họ yêu thích.

Ông Tommy Tam cho rằng cùng với việc nới lỏng, đơn giản hóa thủ tục xin thị thực, số lượng du khách đến Việt Nam đang tăng lên.

Ngoài ra, Việt Nam và Hong Kong cách nhau rất gần, chỉ vài giờ bay là có thể đặt chân đến Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam Airlines hiện có 11 chuyến bay mỗi tuần từ Hong Kong tới hai thành phố này.

Bên cạnh đó, ông Tommy Tam cũng hy vọng tại Hội chợ du lịch quốc tế (ITE) ở Hong Kong được tổ chức vào tháng Sáu tới đây, các công ty du lịch của Việt Nam sẽ trực tiếp giới thiệu các sản phẩm du lịch đến với khách hàng Hong Kong.

Trong khi đó, ông Billy Leung, Giám đốc Kinh doanh của Công ty du lịch Lotus cho biết, sau vài năm gián đoạn đi lại do dịch bệnh, người dân Hong Kong khôi phục thói quen thường xuyên đi du lịch.

Ông ca ngợi Việt Nam là điểm đến rất thú vị, phong cảnh đẹp, ẩm thực ngon./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục