Cập nhật thông tin mới nhất về dịch bệnh COVID-19 sáng 8/5

Mỹ vẫn đang là tâm dịch với 1.292.413 ca nhiễm và 76.925 ca tử vong, xếp sau Mỹ là Tây Ban Nha với 256.855 ca nhiễm và 26.070 ca tử vong, Italy với 215.858 ca nhiễm và 29.958 ca tử vong...
Nhân viên y tế chuyển thi thể bệnh nhân mắc COVID-19 tới nhà tang lễ ở Brooklyn, New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế chuyển thi thể bệnh nhân mắc COVID-19 tới nhà tang lễ ở Brooklyn, New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 7 giờ 45 sáng 8/5 (theo giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận tổng cộng 3.913.376 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 270.420 ca tử vong.

Dịch bệnh hiện đã lây lan sang 212 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số bệnh nhân phục hồi hiện nay là 1.340.655 người.

New York là nguồn lây nhiễm chính khiến bùng phát COVID-19

Mỹ vẫn đang là tâm dịch với 1.292.413 ca nhiễm và 76.925 ca tử vong, xếp sau Mỹ là Tây Ban Nha với 256.855 ca nhiễm và 26.070 ca tử vong, Italy với 215.858 ca nhiễm và 29.958 ca tử vong, Anh với 206.715 ca nhiễm và 30.615 ca tử vong, Nga với 177.160 ca nhiễm và 1.625 ca tử vong, và Pháp với 174.791 ca nhiễm và 25.987 ca tử vong.

Tại Mỹ, một nghiên cứu mới nhất công bố ngày 7/5 cho thấy thành phố New York là nguồn lây nhiễm chính khiến bùng phát dịch COVID-19, khi hàng nghìn người mắc bệnh đã di chuyển từ đây và phát tán bệnh tới các khu vực khác.

Nghiên cứu do các chuyên gia của trường Sức khỏe Cộng đồng thuộc Đại học Yale tiến hành chỉ ra rằng tình trạng lây nhiễm đã lan rộng ở thành phố New York từ trước khi giới chức địa phương bắt đầu cho thực thi các biện pháp giãn cách xã hội.

Chính vì vậy dịch bệnh đã bùng phát ra nhiều bang khác như Louisiana, Texas, Arizona và thậm chí xa tới tận các bang ở bờ Tây.

Brazil ghi nhận thêm 610 ca tử vong

Tại Brazil, Bộ Y tế cho biết trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 610 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 9.146 người, trong khi số ca mắc bệnh cũng vượt trên 135.000 người.

Thông báo của Bộ Y tế Brazil cho biết, đây là ngày thứ 3 liên tiếp số ca tử vong do COVID-19 vượt quá 600 người, đồng thời nhận định COVID-19 đang bước vào giai đoạn đỉnh dịch và sẽ có nhiều diễn biến phức tạp hơn.

[Số ca tử vong tại Thụy Điển vượt ngưỡng 3.000, Hà Lan gần 5.300]

Trong khi đó, giới chức y tế Chile cảnh báo đại dịch COVID-19 đang bước vào giai đoạn đỉnh tại quốc gia Nam Mỹ này, khi số ca nhiễm mới trong ngày đạt mức cao nhất từ trước tới nay là 1.533 người, nâng tổng số ca nhiễm lên 24.581 người, trong đó có 285 ca tử vong.

Tuy nhiên, theo Bộ Y tế Chile, tỷ lệ tử vong tại nước này là khá thấp so với phần còn lại của Mỹ Latinh với mức 1,2%, trong khi cách đây 1 tuần tỷ lệ này là 1,4%. Cơ quan y tế Chile khẳng định vẫn sẽ tiếp tục thực hiện hình thức xét nghiệm và cách ly sớm để ngăn chặn sự lây lan.

Pháp công bố chi tiết kế hoạch dỡ bỏ từng bước phong tỏa

Tại Pháp, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe đã chính thức công bố chi tiết kế hoạch dỡ bỏ từng bước các biện pháp phong tỏa quốc gia, dự kiến bắt đầu từ ngày 11/5.

Từ ngày 12/5, 80%-85% trong số khoảng 50.500 trường mẫu giáo và tiểu học tại Pháp sẽ được mở cửa trở lại, đón khoảng 1 triệu học sinh cùng 130.000 giáo viên. Từ ngày 18/5, các trường trung học cơ sở cũng sẽ được mở cửa trở lại ở các địa phương không có nguy cơ. Trên các phương tiện giao thông công cộng, yêu cầu đeo khẩu trang sẽ là bắt buộc đối với các hành khách từ 11 tuổi.

Những sự kiện lớn tập trung từ 5.000 người trở lên sẽ không được phép diễn ra cho tới trước tháng 9. Những hoạt động tụ tập trên đường phố hoặc ở các địa điểm riêng tư chỉ giới hạn ở mức tối đa là 10 người.

Các nước châu Phi thêm nhiều ca nhiễm

Tại Nam Phi, Bộ Y tế thông báo nước này đã ghi nhận thêm 424 ca nhiễm trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca lên 8.232 người, trong đó có 161 ca tử vong.

Tại Algeria, tính đến 17 giờ ngày 7/5 (theo giờ địa phương), cơ quan chức năng nước này đã ghi nhận 185 ca nhiễm và 7 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc bệnh ở quốc gia Bắc Phi lên 5.182 người, trong đó có 483 người tử vong.

Hiện dịch COVID-19 đã lây lan đến toàn bộ 48 tỉnh, thành phố của Algeria. Algeria hiện đứng thứ 4 ở châu Phi về số người mắc COVID-19, sau Nam Phi, Ai Cập và Maroc, nhưng lại là quốc gia có số ca tử vong cao nhất châu lục này.

Tại Ai Cập, Bộ Y tế thông báo quốc gia này đã phát hiện thêm 393 ca nhiễm, đánh dấu mức tăng cao nhất trong ngày, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 7.981 người. Số người tử vong do căn bệnh nguy hiểm này cũng tăng thêm 13 ca, lên tổng số 482 ca.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục