Câu lạc bộ Than khoáng sản Việt Nam giành Cúp Bóng đá Nữ Quốc gia

Dù bị Câu lạc bộ Hà Nội I dẫn trước 2 bàn nhưng những cô gái Than Khoáng sản Việt Nam đã lội ngược dòng thành công, có chiến thắng ngoạn mục để vươn đến chiếc Cúp Quốc gia mùa giải 2023.
Câu lạc bộ Than khoáng sản Việt Nam giành Cúp Bóng đá Nữ Quốc gia ảnh 1Các cầu thủ Than Khoáng sản Việt Nam ăn mừng khi đội nhà chính thức vô địch sau loạt đá luân lưu cân não. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Chiều 1/3, trận chung kết của Giải Bóng đá Nữ  tranh Cúp Quốc gia 2023 giữa Câu lạc bộ Hà Nội I và Than Khoáng sản Việt Nam đã diễn ra trên Sân vận động Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ PVF.

Huấn luyện viên Đặng Quốc Tuấn đã để cầu thủ mang áo số 19 Nguyễn Thị Thanh Nhã vào sân ngay trong đội hình xuất phát của Câu lạc bộ Hà Nội I.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, dàn cầu thủ trẻ của Hà Nội I đã dâng cao đội hình. Các cầu thủ Phạm Hải Yến, Vạn Sự, Thanh Nhã, Vũ Thị Hoa liên tục tổ chức tấn công, chơi ép sân Than Khoáng sản Việt Nam.

Bất ngờ, phút thứ 5, từ pha đột phá bên cánh phải, Thanh Nhã tung cú dứt điểm kỹ thuật, vượt qua đầu thủ môn của Than Khoáng sản Việt Nam mở tỷ số 1-0 cho trận đấu.

Bàn thắng sớm khiến các cô gái áo đỏ Hà Nội I hưng phấn. 3 phút sau, trong tình huống các cầu thủ Than Khoáng sản Việt Nam dâng cao tìm kiếm bàn gỡ hòa, Hà Nội I đã tận dụng sơ hở của hàng phòng thủ của đối phương có thêm bàn thắng thứ 2 nhờ công của Phạm Hải Yến.

Mặc dù bị thủng lưới hai bàn ngay trong những phút đầu hiệp 1 nhưng các cô gái áo xanh Than Khoáng sản Việt Nam đã nhanh chóng củng cố lại tinh thần. Hàng thủ chơi chắc chắn, kèm người chặt và không để sơ hở.

[Kết quả bốc thăm xếp lịch thi đấu 2 Giải Bóng đá Nữ Quốc gia]

Khi nhịp độ trận đấu đã chùng lại, phút 28, từ một tình huống giành được bóng khu vực giữa sân, Than Khoáng sản Việt Nam tổ chức phản công nhanh.

Cầu thủ sinh mang áo số 23 Hà Thị Nhài có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Than Khoáng sản Việt Nam bằng 1 cú sút từ ngoài vòng cấm.

Hết hiệp 1, hai đội tạm nghỉ với tỷ số 2-1 nghiêng về phía Hà Nội I.

Sang hiệp 2, ở thế bị dẫn bàn, các học trò của Huấn luyện viên Đoàn Minh Hải đã nhập cuộc tốt hơn và chiếm quyền kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian. Hà Nội I nỗ lực bảo vệ tỷ số cho tới tới phút 86.

Vẫn là Hà Thị Nhài đã tận dụng pha lộn xộn bóng trước khung thành đối phương để có cú đúp bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho Than Khoáng sản trong tiếng hò reo của các cổ động viên.

Kết quả hòa sau 90 phút thi đấu, hai đội phải phân định thắng thua trên chấm 11m. Trong loạt đá luân lưu, thủ thành của Than Khoáng sản Việt Nam đã xuất sắc cản phá cú sút của Vũ Thị Hoa trong loạt đá penalty thứ 2. Kết quả chung cuộc, Than Khoáng sản Việt Nam giành chiến thắng 5-4 trước Hà Nội I.

Câu lạc bộ Than khoáng sản Việt Nam giành Cúp Bóng đá Nữ Quốc gia ảnh 2Ban tổ chức trao giải nhất và Cup vô địch cho đội Than Khoáng sản Việt Nam. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Những cô gái Than Khoáng sản Việt Nam đã có một chiến thắng ngoạn mục, lội ngược dòng thành công để vươn đến chiếc Cúp Quốc gia mùa giải 2023.

Nữ cầu thủ Hà Thị Nhài với hai bàn thắng đã góp phần rất lớn vào chiến thắng của Than Khoáng sản Việt Nam. Sau trận đấu, chia sẻ trong niềm vui kèm cả những giọt nước mắt, Nhài cảm thấy hạnh phúc, tự hào. Kết quả trận đấu là điều bất ngờ với Nhài, là ghi nhận những nỗ lực của toàn đội trong từng trận đấu để tiến đến trận chung kết và giành chiến thắng hôm nay.

Huấn luyện viên Đoàn Minh Hải cho biết: "Khi Hà Nội dẫn trước 2-0, tôi đã tưởng hết hy vọng vô địch. Nhưng những học trò của tôi đã rất nỗ lực để lật ngược thế trận và vinh dự giành chiến thắng. Đáng tiếc là cầu thủ xuất sắc của đội Nguyễn Thị Vạn đã bị chấn thương và không thể có mặt chia vui với đội trong giây phút chiến thắng. Tôi muốn chia sẻ và gửi chiến thắng đến nữ cầu thủ này."

Đây là lần đầu tiên, Câu lạc bộ Than Khoáng sản Việt Nam giành Cúp Quốc gia. Sau 5 lần Giải Bóng đá Nữ Cúp Quốc gia tổ chức, Than Khoáng sản Việt Nam là đội bóng thứ 3 đăng quang, sau 3 năm thống trị liên tiếp của Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh./.

Kết quả Giải Vô địch Bóng đá Nữ Cúp Quốc gia 2023: 

- Đội Vô địch: Than khoáng Sản Việt Nam

- Đội hạng Nhì: Hà Nội I

- Đội hạng Ba: Phong phú Hà Nam

- Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Nguyễn Thị Thanh Nhã (Hà Nội I) với 4 bàn thắng

- Thủ môn Xuất sắc nhất: Khổng Thị Hằng (Than khoáng Sản Việt Nam)

- Cầu thủ Xuất sắc nhất: Nguyễn Thị Vạn (Than khoáng Sản Việt Nam)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục