"Cha đẻ" lễ hội Xuân Hồng nhận danh hiệu anh hùng

Giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Anh Trí, người khởi xướng lễ hội hiến máu nhân đạo Xuân Hồng, đã được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Chiều30/6, tại Hà Nội, Viện huyết học Truyền máu Trung ương đã tổ chức tổngkết 5 năm lễ hội Xuân Hồng và trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động chongười khởi xướng ngày hội hiến máu trên quy mô lớn, đó là giáo sư, tiếnsỹ Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện huyết học truyền máu Trung ương.

Trướckhi phát động Ngày hội hiến máu quy mô lớn (trên 1000 đơn vị/ngày) vàongày thứ ba của tháng Giêng, lấy tên là lễ hội Xuân Hồng đầu năm 2008,Viện huyết học truyền máu Trung ương luôn trong tình trạng thiếu máutrầm trọng nhất là vào các dịp Tết, ngày Hè. Trước tình hình đó, Việntrưởng Nguyễn Anh Trí với sự nhất trí của Ban lãnh đạo Viện và Hội thanhniên tình nguyện vận động hiến máu đã tạo ra bước đột phá vận động cộngđồng hiểu và chung tay tham gia hiến máu.

Nếu trước kiamỗi ngày Viện chỉ tiếp nhận được 500 đơn vị máu/ngày vào những đợt vậnđộng nhưng sau 5 năm triển khai lễ hội Xuân Hồng, vào thời điểm sau Tếtâm lịch 2 tuần với công tác chuẩn bị, đặc biệt là công tác truyền thôngquảng bá đã thu hút một lực lượng cho máu tình nguyện hết sức rộng lớnvà đạt chất lượng cao nhất.

Năm 2008, lần đầu tiên triểnkhai lễ hội Xuân Hồng, Viện trưởng Nguyễn Anh Trí với vai trò chỉ đạođã hết sức quyết liệt, khoa học thu góp được 2.610 đơn vị máu thì đếnnăm 2012 lượng máu thu được tăng hơn gấp 3 lần, với 7.684 đơn vị máu.Kết quả sau 5 năm triển khai lễ hội Xuân Hồng, Viện huyết học truyền máuTrung ương thu được tổng lượng máu là 23.072 đơn vị máu từ hơn hai vạnngười và cơ bản khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong điều trị, cấpcứu vào dịp Tết Nguyên đán.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế NguyễnThị Kim Tiến, lễ hội Xuân Hồng là hoạt động đột phá khắc phục tình trạngkhan hiếm nguồn người hiến máu, thúc đẩy phong trào hiến máu tìnhnguyện trong cộng đồng. Từ những đơn vị máu của người tình nguyên đãgiúp ngành huyết học truyền máu Trung ương cứu sống hàng ngàn ca bệnhnặng về máu cũng như các trường hợp tai biến sản khoa, tai nạn giaothông, phẫu thuật phức tạp.../.

Nhật Minh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục