Châu Á nhắm kỷ nguyên vàng cho khí đốt tự nhiên

Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho rằng châu Á đang thúc đẩy một "kỷ nguyên vàng" cho khí đốt trên cả hai khía cạnh sản xuất và tiêu dùng.
Giám đốc kinh tế của Cơ quan Nănglượng Quốc tế (IEA), Fatih Birol cho rằng Australia, Indonesia và Papua NewGuinea có thể sẽ thúc đẩy "kỷ nguyên vàng" tiêu thụ khí đốt tự nhiên từ phíacung, trong khi Trung Quốc sẽ là động lực chính bên cầu.

Phát biểu bên lềHội nghị thượng đỉnh năng lượng Thái Bình Dương ở Jakarta ngày 22/2, ông FatihBirol nhận định rằng một "kỷ nguyên vàng cho khí đốt" đang bắt đầu và sự khởiđầu của kỷ nguyên này sẽ được thúc đẩy bởi châu Á, xét cả trên hai khía cạnh sảnxuất và tiêu dùng.

Về phía cung cấp, IEA cho biết có rất nhiều dự án khí đốt hóalỏng (LNG), bao gồm khoảng 90 tỷ m3 LNG, đang được xây dựng hoặc đang trong giaiđoạn đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng, hầu hết ở các nước châu Á, trong đó cóAustralia, Indonesia và Papua New Guinea. Điều này sẽ khiến cho thị trường khíđốt châu Á-Thái Bình Dương trở nên rất năng động.

Cùng với Indonesia, vai trò củaAustralia là rất quan trọng vì "Xứ sở chuột túi" đang trên đường trở thành nướcxuất khẩu khí đốt lớn thứ hai thế giới sau Qatar ở Trung Đông.

Theo ông FatihBirol, nếu các dự án hiện nay ở Australia được triển khai, Australia có thể trởthành nước xuất khẩu khí đốt số một thế giới vào khoảng năm 2020.

Về phía tiêudùng, ông Fatih Birol nhận xét Trung Quốc sẽ là động lực chính. Năm ngoái, quốcgia Đông Á này tiêu thụ khoảng 110 tỉ m3 khí đốt, lớn hơn cả Nhật Bản.

Theonhững mục tiêu đặt ra trong kế hoạch 5 năm hiện nay, mức tiêu thụ khí đốt củaTrung Quốc dự kiến sẽ tăng gấp đôi, lên tới 250 tỷ m3 trong vòng 5 năm tới. Đóchính là lý do tại sao Trung Quốc cần nhập khẩu rất nhiều LNG từ thị trường châuÁ-Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, nếu trong vòng 5 năm tới, Trung Quốc đạt được mụctiêu tiêu thụ 250 tỉ m3 khí đốt thì khí đốt cũng vẫn chỉ chiếm có 5% cơ cấunăng lượng của nước này. Tỷ lệ đó rất thấp so với các thị trường khác như Mỹ,châu Âu và Nhật Bản, nơi khí đốt chiếm khoảng 25-30% cơ cấu năng lượng.

Theo ôngFatih Birol, điều đó chủ yếu là do khí đốt chưa được sử dụng để phát điện ởTrung Quốc./.

Ngọc Quang/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.