Châu Âu chi 150 triệu euro cho tên lửa đẩy mới

Trong hai năm tới, Cơ quan hàng không vũ trụ châu Âu sẽ chi 150 triệu euro cho công tác nghiên cứu tên lửa đẩy Ariane 5 thế hệ mới.
Tân Hoa xã dẫn thông báo của công ty Astrium (Pháp) cho biết, trong vòng 2 năm tới Cơ quan hàng không vũ trụ châu Âu (ESA) sẽ chi 150 triệu euro cho công ty này để nghiên cứu tên lửa đẩy Ariane 5 thế hệ mới.

Astrium sẽ phụ trách việc nghiên cứu và lắp đặt động cơ Vinci mô hình mới cho tên lửa đẩy Ariane 5 thế hệ mới. Theo đó tên lửa đẩy Ariane 5 thế hệ mới sẽ có tải trọng hiệu quả lên tới 12 tấn.

Sau khi toàn bộ công việc nghiên cứu được hoàn tất, hội nghị cấp bộ trưởng của ESA vào năm 2010 sẽ quyết định liệu có chế tạo tên lửa đẩy Ariane 5 thế hệ mới hay không.

Được biết Ariane 5 là dạng tên lửa đẩy do châu Âu sản xuất và được phóng lần đầu tiên vào năm 1997. Hiện tại, thời gian sử dụng theo thiết kế của tên lửa này đã quá hạn./.
Ngọc Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục