Châu Âu tăng cường theo dõi các nhóm tình nghi khủng bố

Bộ trưởng Tư pháp Đức Heiko Maas cho biết hiện các cơ quan bảo vệ pháp luật Đức đang tiến hành theo dõi khoảng 350 đối tượng tình nghi có liên hệ với tổ chức cực đoan IS.
Châu Âu tăng cường theo dõi các nhóm tình nghi khủng bố ảnh 1Cảnh sát Bỉ phong tỏa đường phố ở Vervier. (Nguồn: EPA)

Ngày 18/1, Bộ trưởng Tư pháp Đức Heiko Maas cho biết hiện các cơ quan bảo vệ pháp luật Đức đang tiến hành theo dõi khoảng 350 đối tượng tình nghi có liên hệ với tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo số liệu của Cục Bảo vệ hiến pháp liên bang Đức, hiện ở nước này có khoảng 1.000 đối tượng tình nghi liên quan đến các tổ chức khủng bố đang nằm trong tầm ngắm của các cơ quan bảo vệ pháp luật Đức. Trong số đó có 260 đối tượng được cho là đặc biệt nguy hiểm.

Theo truyền thông Đức, từ cuối năm ngoái, Cục Bảo vệ hiến pháp liên bang Đức đã tiến hành theo dõi hoạt động của 100 nhóm cực đoan trên khắp nước Đức, với số lượng mỗi nhóm từ 10-80 người.

Hoạt động của các đối tượng này nhằm thu thập phương tiện cho các phần tử Hồi giáo trở về từ các điểm nóng trên thế giới và tuyên truyền trên mạng Internet về việc tham gia các hoạt động vũ trang tại Syria và Iraq. Tuy nhiên, tới nay lực lượng đặc nhiệm Đức hiện vẫn chưa phát hiện kế hoạch khủng bố cụ thể nào.

Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Italy Angelino Alfano cho biết chính quyền nước này đã tiến hành theo dõi hàng trăm đối tượng tình nghi liên hệ với các nhóm khủng bố cực đoan.

Theo ông Angelino Alfano, từ cuối tháng 12/2014, Italy đã trục xuất chín người bị tình nghi tham gia các nhóm khủng bố hoặc thánh chiến, năm trong số đó là người Tunisia, những đối tượng còn lại đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Maroc và Pakistan. Tất cả đều thuộc diện được định cư dài hạn tại Italy.

Ngày 18/1, Thủ tướng Cộng hòa Séc Bohuslav Sobotka tuyên bố Quốc hội nước này sẽ xem xét dự luật tăng cường biện pháp trấn áp các tổ chức khủng bố.

Ông Bohuslav Sobotka cũng cho biết Chính phủ Séc sẽ tăng đáng kể ngân sách cho lực lượng chống khủng bố, đồng thời hoàn thiện chính sách nhập cư do các mối đe dọa khủng bố ngày càng gia tăng tại châu Âu.

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, ngày 18/1, Cơ quan Công tố liên bang Bỉ đã yêu cầu chính quyền Hy Lạp dẫn độ một đối tượng bị bắt giữ tại Hy Lạp trước đó một ngày.

Phía Bỉ cho rằng người đàn ông này có thể có liên hệ trực tiếp với nhóm thánh chiến bị cảnh sát Bỉ triệt phá hôm 15/1.

Thông báo từ cảnh sát Hy Lạp cho biết một trong số các đối tượng bị bắt là một nam thanh niên 27 tuổi, có liên hệ thường xuyên với nhóm khủng bố tại thành phố Vervier, nơi cảnh sát Bỉ đã tiêu diệt hai đối tượng trong cuộc tấn công hôm 15/1.

Theo kênh truyền hình Bỉ VTM, nam thanh niên này là người Maroc, từng tham chiến trong tổ chức IS tự xưng tại Syria và mới đây trốn chạy sang Hy Lạp, được cho là chỉ huy nhóm khủng bố tại Bỉ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục