Chạy thử tàu nạo vét lớn nhất châu Á do Trung Quốc sản xuất

Ngày 3/11, tàu nạo vét lớn nhất châu Á do Trung Quốc sản xuất đã bắt đầu chạy thử tại tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc.

Ngày 3/11, tàu nạo vét lớn nhất châu Á do Trung Quốc sản xuất đã bắt đầu chạy thử tại tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc.

Với chiều dài 140m, tàu Tian Kun Hao được thiết kế có công suất nạo vét 6.000m3 đất/h và có thể đào sâu tới 35m dưới đáy biển.

Tàu này do Công ty Nạo vét Thiên Tân thuộc Tập đoàn Xây dựng truyền thông Trung Quốc thiết kế và Công ty Công nghiệp nặng Thượng Hải Zhenhua đóng.

Theo Công ty Nạo vét Thiên Tân, trong vòng 1 giờ, tàu điện này có khả năng nạo vét một khu vực có diện tích bằng sân bóng đá với độ sâu 1m.

Đối với khu vực đáy biển có nhiều đá, thiết bị nạo vét có công suất 6.600-kilowatt có thể nghiền đá cứng và hút bùn vào tàu, nơi lượng bùn này sau đó sẽ tự động bắn ra xa khoảng 15.000m.

Dự kiến tàu này sẽ chính thức đi vào hoạt động từ tháng 6/2018./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục