Chế tạo robot có não dựa trên đặc tính sinh học của côn trùng

Dựa trên các đặc tính sinh học của các loài như ruồi và chuồn chuồn, Phó Giáo sư Brinkworth đang nghiên cứu chế tạo robot có thể hiểu môi trường sống của chúng từ những điều thu được qua camera.
Chế tạo robot có não dựa trên đặc tính sinh học của côn trùng ảnh 1Những robot có não không chỉ có khả năng chụp ảnh thực tế mà còn diễn giải và thích nghi với môi trường xung quanh. (Nguồn: ABC News)

Các nhà khoa học trường Đại học Flinders tại bang Nam Australia đang sử dụng các đặc tính sinh học của côn trùng để chế tạo robot có não. Phó Giáo sư Russell Brinkworth cho rằng robot hiện nay có thể hoạt động tốt trong môi trường có cấu trúc không thay đổi, nhưng thực tế môi trường luôn thay đổi. Do đó, cần chế tạo robot có thể thích ứng với môi trường, thay vì buộc môi trường phải thích ứng với robot.

Dựa trên các đặc tính sinh học của các loài như ruồi và chuồn chuồn, Phó Giáo sư Brinkworth đang nghiên cứu chế tạo robot có thể hiểu môi trường sống của chúng từ những điều thu được qua camera.

Những robot có não này không chỉ có khả năng chụp ảnh thực tế mà còn diễn giải và thích nghi với môi trường xung quanh.

Theo ông, cách côn trùng diễn giải thế giới rất giống với cách các loài linh trưởng và thậm chí là cả con người diễn giải thế giới.

[Israel phát triển robot có thể đánh hơi bằng râu của châu chấu]

Phó Giáo sư Brinkworth cũng tiết lộ thêm rằng robot có não có thể xác định chính xác máy bay không người lái hoặc khinh khí cầu giám sát từ cách xa hàng km, hoặc phát hiện các kiểu ngụy trang khác nhau.

Đây là những bước tiến vượt bậc so với công nghệ camera hiện tại và rất quan trọng đối với việc thực thi pháp luật, cũng như đảm bảo an ninh quốc phòng trong tương lai.

Ngoài ra, Phó Giáo sư Brinkworth cho rằng một ngày nào đó công nghệ này có thể được sử dụng để tạo ra mắt cho người khiếm thị.

Theo ông, để đạt được tiến bộ này trong tương lai, cần nâng cao khả năng giao tiếp của bộ não bằng cách hiểu rõ hơn hoạt động hệ thống thị giác của động vật.

Trong khi đó, Tiến sỹ Malcolm Davis, nhà phân tích cấp cao của Viện Chính sách Chiến lược Australia, nhận định rằng nghiên cứu các đặc điểm sinh học là yếu tố rất quan trọng để phát triển công nghệ robot, khiến chúng trở nên linh hoạt, hiệu quả hơn và có thể hoạt động như con người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục