Chiêm ngưỡng tàu chiến và vũ khí diệt hạm ở thành phố cảng Kronstadt

Bộ Quốc phòng Nga xây dựng chi nhánh của công viên “Patriot” (tiếng Nga nghĩa là Yêu nước) ở thành phố cảng Kronstadt, trong đó có phần trưng bày ngoài trời các loại vũ khí, khí tài của hải quân Nga.
Chiêm ngưỡng tàu chiến và vũ khí diệt hạm ở thành phố cảng Kronstadt ảnh 1Thủy lôi tự dẫn SET-40 có chiều dài 4,5m; trọng lượng 550kg; đầu đạn mang 80kg thuốc nổ. (Ảnh: Hồng Quân/TTXVN)
Chiêm ngưỡng tàu chiến và vũ khí diệt hạm ở thành phố cảng Kronstadt ảnh 2Cận cảnh máy bay trực thăng đỗ trên Tàu khu trục Bespokoiny. (Ảnh: Hồng Quân/TTXVN)
Chiêm ngưỡng tàu chiến và vũ khí diệt hạm ở thành phố cảng Kronstadt ảnh 3Pháo hạm nòng đôi V-11 cỡ 37mm có khối lượng 3,4 tấn, tốc độ bắn 360 phát/phút, sơ tốc đầu nòng 880m/giây, độ cao tối đa với mục tiêu trên không là 5.000m. (Ảnh: Hồng Quân/TTXVN)
Chiêm ngưỡng tàu chiến và vũ khí diệt hạm ở thành phố cảng Kronstadt ảnh 4Bệ phóng tên lửa RBU-6000 loại 12 ống chống tàu ngầm, sản xuất năm 1961, cỡ nòng 212mm, trọng lượng 3,1 tấn, tốc độ bắn 2,4 phát/giây. (Ảnh: Hồng Quân/TTXVN)
Chiêm ngưỡng tàu chiến và vũ khí diệt hạm ở thành phố cảng Kronstadt ảnh 5Tên lửa hành trình chống hạm K-10S có chiều dài 9,45m; dự trữ nhiên liệu 1575 lít, tầm bắn 185-220km, tốc độ 420m/giây. (Ảnh: Hồng Quân/TTXVN)
Chiêm ngưỡng tàu chiến và vũ khí diệt hạm ở thành phố cảng Kronstadt ảnh 6Tên lửa cao xạ V-600 có trọng lượng 600kg, tốc độ bay 600m/ giây, dùng để tiêu diệt các mục tiêu có tốc độ bay thấp. (Ảnh: Hồng Quân/TTXVN)
Chiêm ngưỡng tàu chiến và vũ khí diệt hạm ở thành phố cảng Kronstadt ảnh 7Pháo hạm AK-630, tương tự loại đang được trang bị cho tàu tên lửa Molniya và chiến hạm Gepard của Hải quân Việt Nam. (Ảnh: Hồng Quân/TTXVN)
Chiêm ngưỡng tàu chiến và vũ khí diệt hạm ở thành phố cảng Kronstadt ảnh 8Mìn PM-1 được sản xuất năm 1960 có đường kính 630mm, trọng lượng 200kg. (Ảnh: Hồng Quân/TTXVN)
Chiêm ngưỡng tàu chiến và vũ khí diệt hạm ở thành phố cảng Kronstadt ảnh 9Tàu khu trục Bespokoiny được NATO mệnh danh là Kẻ hủy diệt, song hiện nay được coi là tàu bảo tàng lớn nhất ở Nga. (Ảnh: Hồng Quân/TTXVN)
Chiêm ngưỡng tàu chiến và vũ khí diệt hạm ở thành phố cảng Kronstadt ảnh 10Tàu khu trục Bespokoiny số 620 neo đậu tại cảng Kronstadt. (Ảnh: Hồng Quân/TTXVN)
Chiêm ngưỡng tàu chiến và vũ khí diệt hạm ở thành phố cảng Kronstadt ảnh 11Tàu tên lửa lớn R47 thuộc dự án 1241.1 được trang bị cho Hải quân Liên Xô vào những năm 1980 và đến năm 1989 được đổi tên thành tàu Đoàn viên thanh niên Tambov. (Ảnh: Hồng Quân/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục