Chính phủ Haiti ban bố tình trạng khẩn cấp và lệnh giới nghiêm

Lệnh giới nghiêm không ảnh hưởng đến các thành viên của lực lượng công đang làm nhiệm vụ như lính cứu hỏa, tài xế xe cứu thương, nhân viên y tế và nhà báo.

Các sỹ quan cảnh sát đối đầu với một băng đảng trong cuộc biểu tình chống lại chính phủ. (Nguồn: Reuters)
Các sỹ quan cảnh sát đối đầu với một băng đảng trong cuộc biểu tình chống lại chính phủ. (Nguồn: Reuters)

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, Chính phủ Haiti vừa ban bố tình trạng khẩn cấp và lệnh giới nghiêm từ 18 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau sau khi ít nhất 10 người thiệt mạng trong vụ các băng nhóm tội phạm tấn công Nhà tù quốc gia rạng sáng 3/3 (giờ địa phương).

Chính phủ Haiti cho biết tình trạng khẩn cấp và lệnh giới nghiêm có hiệu lực đến ngày 6/3, song có thể được gia hạn trong trường hợp an ninh bất ổn.

Chính phủ Haiti khẳng định mục đích của các biện pháp nêu trên là lập lại trật tự và cho phép lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp thích hợp để kiểm soát tình hình.

Lệnh giới nghiêm không ảnh hưởng đến các thành viên của lực lượng công đang làm nhiệm vụ như lính cứu hỏa, tài xế xe cứu thương, nhân viên y tế và nhà báo.

Tình trạng bạo lực chưa từng có đang bao trùm Haiti, với sự gia tăng nhanh chóng số vụ đụng độ giữa cảnh sát và các băng nhóm vũ trang, các vụ xả súng ở khu dân cư, số người chết và bị thương từ ngày 29/2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục