Chính quyền địa phương trong dự thảo sửa Hiến pháp

Theo Chủ tịch Quốc hội, chế định chính quyền địa phương là một trong những nội dung quan trọng nhất trong tiến trình sửa đổi Hiến pháp 1992.
Tiếp tục chỉnh lý, bổ sung và hoàn thiện dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, ngày28/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã tổchức buổi tọa đàm khoa học về chế định chính quyền địa phương trong dự thảo sửađổi Hiến pháp năm 1992 với sự tham dự của nhiều chuyên gia lập pháp, nhà nghiêncứu khoa học pháp lý trong nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủyban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 chủ trì buổi tọa đàm.

Cùng dự có ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phốHồ Chí Minh; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửađổi Hiến pháp 1992; đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trong cảnước.

Phát biểu khai mạc buổi tọa đàm quan trọng này, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủyban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, chế định chínhquyền địa phương là một trong những nội dung quan trọng nhất và cũng là khó nhấttrong tiến trình sửa đổi Hiến pháp 1992. Đây cũng là nội dung có vị trí hết sứcquan trọng trong các bản Hiến pháp ở nước ta, từ Hiến pháp 1946, 1959, 1980 vàđến Hiến pháp 1992. Trong nhiều năm nay, khi bàn về đổi mới tổ chức bộ máy Nhànước, vấn đề này luôn được quan tâm đặc biệt.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992tổ chức buổi tọa đàm quan trọng này để lắng nghe ý kiến, kiến nghị, đề xuất củacác cơ quan, tổ chức hữu quan, các chuyên gia, các nhà khoa học về vấn đề này.Trên cơ sở đó, đóng góp nhiều cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hoàn thiện chếđịnh chính quyền địa phương trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Đề cập đến mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền, một Nhà nước của dân, do dânvà vì dân; mọi quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân, Chủ tịch Quốc hội NguyễnSinh Hùng nêu rõ, định hướng này luôn được Đảng, Nhà nước ta xác định và quántriệt xuyên suốt trong quá trình xây dựng chính quyền nhân dân. Đây cũng lànguyên tắc cơ bản được xác định trong quá trình sửa đổi Hiến pháp 1992.

Vì vậy, việc sửa đổi chế định chính quyền địa phương phải đảm bảo kế thừa tinhhoa trí tuệ của nhân loại trong lịch sử xây dựng và phát triển các mô hình Nhànước; nhất là các bản Hiến pháp của các nước xã hội chủ nghĩa, đồng thời kế thừathành tựu trong xây dựng bộ máy Nhà nước ta từ khi thành lập đến nay. Sửa đổi,bổ sung chế định chính quyền địa phương cũng là đòi hỏi tất yếu, phù hợp vớitình hình thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳmới.

Các nội dung cần nghiên cứu, sửa đổi chế định này liên quan đến mô hình tổ chứcchính quyền địa phương và mô hình đơn vị hành chính. Theo đó, có chính quyền đôthị và chính quyền nông thôn. Một yêu cầu nữa trong nghiên cứu chế định chínhquyền địa phương là tính khoa học, hiện đại, có sức mạnh, chất lượng, đảm bảogắn kết giữa chính quyền với cơ sở và nhân dân, sao cho gần dân hơn, hiểu dânhơn và qua bộ máy Nhà nước, người dân thể hiện được quyền làm chủ của mình - Chủtịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Trưởng ban Biên tập dự thảo sửađổi Hiến pháp 1992, ông Phan Trung Lý, trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý dựthảo, có 3 loại ý kiến của đại biểu Quốc hội về đơn vị hành chính. Theo đó, cóloại ý kiến đề nghị giữ quy định về đơn vị hành chính như hiện nay để tránh xáotrộn bộ máy Nhà nước.

Loại ý kiến thứ 2 đồng tình với việc bảo đảm tính ổn định của bộ máy Nhà nướcnhưng cần có sự đổi mới mang tính đột phá về chính quyền địa phương theo hướngchỉ tổ chức 2 đơn vị hành chính, gồm tỉnh và dưới tỉnh để giảm bớt sự cồng kềnhcủa bộ máy Nhà nước, giảm khâu trung gian, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước.Loại ý kiến thứ 3 đề nghị đa dạng hóa việc chia đơn vị hành chính lãnh thổ đểlàm căn cứ hiến định cho việc đa dạng hóa mô hình tổ chức chính quyền địaphương.

Về tổ chức chính quyền địa phương, quá trình chỉnh lý, tiếp thu cũng có 3 loại ýkiến. Ý kiến cho rằng chính quyền địa phương luôn gắn với đơn vị hành chính.Cũng có ý kiến đề nghị không đồng nhất đơn vị hành chính với chính quyền địaphương. Loại ý kiến thứ 3 đề nghị đa dạng hóa mô hình tổ chức địa phương ở đôthị, nông thôn hải đảo theo chủ trương của Đảng.

Trong thời gian một ngày làm việc, các đại biểu sẽ trao đổi cởi mở về các nộidung: Đề án tổ chức chính quyền đô thị Thành phố Hồ Chí Minh; đề xuất của Chínhphủ về Chương chính quyền địa phương trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992; môhình tổ chức chính quyền địa phương và nghiên cứu thành lập mô hình đơn vị hànhchính-kinh tế đặc biệt cùng nhiều tham luận của đại diện các bộ, ngành và địaphương trong cả nước.

Buổi tọa đàm cũng là dịp để các chuyên gia pháp lý, các nhà nghiên cứu, nhà quảnlý trao đổi, chia sẻ quan điểm về kết quả bước đầu của việc thí điểm không tổchức mô hình Hội đồng Nhân dân ở cấp quận, huyện, phường với yêu cầu khách quancủa một đô thị đặc biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh; quan điểm xây dựng mô hìnhchính quyền đặc khu hành chính kinh tế đặc biệt./.

Quang Vũ (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.