Trong chuyến thăm và làm việctại tỉnh Quảng Tây tuần trước, ông Ôn Gia Bảo cho rằng những biện pháp kiểm soátgiá cần được thực hiện ngay ở cấp cơ sở.
Tháng 9/2011, chỉ số giá tiêu dùng tại Trung Quốc tăng 6,1% so vớicùng kỳ năm 2010, trong khi hồi tháng 7/2011, mức tăng này là 6,5% - mức caonhất trong hơn 3 năm qua.
Trong năm vừa qua, Trung Quốc đã thực hiện một sốchính sách để ghìm bớt tốc độ "chạy" của giá, như hạn chế tiền mà các ngân hàngcó thể cho vay và nâng lãi suất 5 lần kể từ tháng 10/2010.
Theo Thủ tướng Ôn Gia Bảo, chính phủ Trung Quốc sẽ kiểm soát giá thực phẩmbằng cách đảm bảo nguồn cung, tăng dự trữ các lương thực chủ lực, và giảm chiphí vận chuyển lương thực từ nhà sản xuất tới thị trường.
Giá thực phẩm là mốiquan ngại đặc biệt tại Trung Quốc, trong bối cảnh thực phẩm chiếm hơn 1/3 chitiêu hàng tháng của người dân nước này. Trong tháng 9/2011, lạm phát giá thựcphẩm tăng 13,4% so với tháng 9/2010, và không thay đổi so với tháng 8/2011.
Các chuyên gia phân tích dự báo giá thực phẩm sẽ dịu đi vào cuối năm nay,khi nguồn cung thịt lợn nhiều lên và vụ ngũ cốc bội thu. Ông cho biết, nhữngbiện pháp nhằm kiểm soát giá bất động sản sẽ vẫn được duy trì, bất chấp nhữngmối lo rằng những biện pháp này sẽ "khóa" lại nguồn tài chính chủ chốt đối vớicác chính quyền địa phương đang trong cảnh "kẹt" tiền mặt.
Kể từ đầu năm 2011, chính phủ Trung Quốc đã cấm người mua nhà được muangôi nhà thứ hai tại một số thành phố, đồng thời nâng mức tối thiểu của số tiềnthanh toán đợt đầu đối với người mua nhà và đánh thuế bất động sản ở Thượng Hảivà Trùng Khánh. Trung Quốc cũng lên kế hoạch đầu tư hơn 700 tỷ USD vào các dự ánnhà giá rẻ, xây mới hoặc hoặc nâng cấp 36 triệu căn nhà trong 5 năm tới.
Trung Quốc đang phải đối mặt với thách thức về cân đối giữa duy trì tăngtrưởng và kiềm chế lạm phát. Trong quý 3/2011, tốc độ tăng trưởng kinh tế củaTrung Quốc giảm xuống 9,1% - mức yếu nhất trong hơn 2 năm qua./.